Học sinh tiểu học Hà Nội hào hứng học an toàn giao thông trên mô hình

Thay vì học thuần túy lý thuyết trên lớp, các em học sinh trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội đã được học về an toàn giao thông với mô hình như thật ngay tại sân trường.

Thay vì học thuần túy lý thuyết trên lớp, các em học sinh trường Tiểu học Công nghệ giáo dục Hà Nội đã được học về an toàn giao thông với mô hình như thật ngay tại sân trường.

Đây là hoạt động ý nghĩa được trường thực hiện với sự hỗ trợ của Công ty Nissan techno, một công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản chuyên về nghiên cứu và thiết kế ô tô, trong chương trình "Cùng Nissan an toàn đến lớp."

Chương trình được tổ chức ngày 21/10 và đã thu hút sự tham gia đầy hào hứng của các em học sinh.

Học sinh trường Tiểu học Công nghệ Giáo dục Hà Nội học đi xe đạp an toàn trên mô hình tại sân trường. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Các em được các nhân viên của Công ty Nissan techno hướng dẫn về ý nghĩa của các biển báo giao thông. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngay sau màn giới thiệu mang nặng tính lý thuyết và đơn điệu, các học sinh lập tức trở nên hào hứng khi được chơi trò chơi với các biển báo giao thông. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thông qua các trò chơi, các em dễ nhớ hơn ý nghĩa các biển báo cũng như dễ hiểu hơn về cách tham gia giao thông đúng luật, an toàn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Các em cũng được hướng dẫn cách sử dụng và cài quai mũ bảo hiểm đúng cách trước khi thực hành. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cả sân trường được thiết kế thành một mạng lưới giao thông mô phỏng để các em học sinh ứng dụng các bài vừa học. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Một thành phố thu nhỏ với nhiều cung đường. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Các em học sinh được thực hành đi xe đạp an toàn ngay tại sân trường. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Học cách vừa đi xe vừa quan sát các biển báo giao thông. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tỏ ra rất thích thú với buổi học đặc biệt này, các em học sinh cho biết các em đã nhớ và hiểu hơn về các biển báo cũng như ý nghĩa của việc tham gia giao thông an toàn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoc-sinh-tieu-hoc-ha-noi-hao-hung-hoc-an-toan-giao-thong-tren-mo-hinh/412127.vnp