Học sinh, sinh viên Quảng Nam thực hành chữa cháy và cứu nạn

Không chỉ cung cấp kiến thức và kỹ năng khi có sự cố cháy nổ, chương trình trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ còn giúp lan tỏa thông điệp phòng cháy, cảnh báo nguy cơ cháy nổ đến người dân.

Học sinh tham quan các hoạt động trải nghiệm về chữa cháy, thoát nạn khi có sự cố cháy. Ảnh: T.C

Hàng trăm học sinh, sinh viên và người dân đã được tham dự rất nhiều hoạt động trải nghiệm trong hai ngày cuối tuần vừa qua tại khuôn viên trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH).

Dù mới 5 tuổi, nhưng cậu bé Lê Hữu Trung (Trường Mầm non Misaki, TP.Tam Kỳ) vẫn rất tự tin tham gia thực hành thoát hiểm trong không gian hẹp dưới sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát.

Cậu bé chăm chú lắng nghe thuyết minh về các thiết bị chữa cháy chuyên dụng như xe thang, xe chữa cháy, các thiết bị cứu nạn cứu hộ... của lực lượng cảnh sát PCCC, rồi lại xung phong tham gia nhiều hoạt động khác.

Không khí rộn ràng kéo dài suốt buổi, hơn 40 học sinh của trường mầm non nơi cậu bé Lê Hữu Trung đang theo học háo hức được “thử sức” làm một người lính PCCC.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Misaki cho hay, biết thông tin Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức hoạt động trải nghiệm, thực hành chữa cháy, trường đã đưa 40 em học sinh lớp lớn đến tham quan.

“Các em học sinh rất hào hứng với những hoạt động được tổ chức nơi này. Có khá nhiều trải nghiệm phù hợp với mọi lứa tuổi, tạo được cảm giác thích thú cho các em, kể cả học sinh mầm non” - cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Trâm chia sẻ.

Đông đảo học sinh, sinh viên đến tham gia các trải nghiệm. Ảnh: T.C

Thượng tá Nguyễn Xuân Linh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho hay, trải qua các lần tổ chức trước đó, đơn vị đã cố gắng đa dạng hơn các nội dung tuyên truyền, tạo sự tương tác trực quan. Từ đó, giúp học sinh và người dân nắm bắt nhanh chóng, hiệu quả các kiến thức, kỹ năng và các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.

“Chúng tôi đã kết hợp giới thiệu các trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH hiện đại nhất của đơn vị hiện có, mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, các điểm chữa cháy công cộng.

Ngoài ra, người dân tham gia chương trình sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ và cách thức thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người” - Thượng tá Nguyễn Xuân Linh nói.

Những hoạt động trải nghiệm tạo được hiệu ứng tích cực từ đông đảo người tham gia, nhất là các em học sinh. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, hoạt động tuyên truyền kết hợp trải nghiệm thực hành chữa cháy, CNCH là một trong những giải pháp khá thiết thực để người dân có thể nắm bắt kiến thức và quan trọng hơn là được hướng dẫn kỹ năng, từ đó có thể vận dụng trong các tình huống cháy nổ xảy ra ngoài đời thực.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để làm mới các trải nghiệm, thu hút được người dân đến tham gia nhiều hơn, hướng tới mục tiêu tăng năng lực phòng ngừa cháy nổ từ trong gia đình, cộng đồng” - Thượng tá Nguyễn Xuân Linh nói.

T.CÔNG - T.THƯ

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/hoc-sinh-sinh-vien-quang-nam-thuc-hanh-chua-chay-va-cuu-nan-3131399.html