Học sinh Hà Giang có ngày nghỉ tránh rét

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Giang vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Trong đó có quy định thời gian nghỉ tránh rét và nghỉ Tết Nguyên đán đối với cấp mầm non, tiểu học là 23 ngày (bắt đầu từ 11/2 đến hết 5/3/2015). Nghỉ Tết Nguyên đán đối với cấp THCS, bổ túc THCS, THPT và bổ túc THPT là 7 ngày.

Tổng thời gian nghỉ hè đối với giáo viên là 2 tháng, bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học...

Theo đó, khai giảng sẽ vào các ngày trong tuần đầu tiên của tháng 9 hoặc vào ngày toàn dân đưa trẻ đến trường (5/9/2014.

Đối với cấp học mầm non và tiểu học, tựu trường vào ngày 1/8/2014, bắt đầu vào học ngày 4/8/2014 và kết thúc học kỳ I ngày 5/12/2014; bắt đầu học kỳ II vào 8/12/2014.

Các cấp học này sẽ có ít nhất 35 tuần thực học. Việc hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập muộn nhất vào 22/5/2015; kết thúc năm học chậm nhất vào 29/5/2015.

Đối với cấp THCS, THPT, tựu trường vào ngày 15/8; bắt đầu học ngày 18/8; có ít nhất 37 tuần thực học; kết thúc học kỳ I ngày 26/12; bắt đầu học kỳ II ngày 29/12. Hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập muộn nhất ngày 23/5; kết thúc năm học chậm nhất vào 29/5.

Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh vào ngày 27/11/2014; thi chọn học sinh giỏi quốc gia theo lịch của Bộ GD&ĐT vào ngày 8, 9, 10/1/2015. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016 hoàn thành trước 31/7/2015...

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/hoc-sinh-ha-giang-co-ngay-nghi-tranh-ret-144108-v.html