Học sinh chưa đủ tuổi đi xe mô tô đến trường: Nhiều nguy cơ tai nạn

Dù cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền, xử lý học sinh chưa đủ tuổi đi xe mô tô trên 50cm3, nhưng tình trạng này vẫn khá phổ biến.

Dù cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền, xử lý học sinh chưa đủ tuổi đi xe mô tô trên 50cm3, nhưng tình trạng này vẫn khá phổ biến.

Nhiều học sinh Trường THPT Trần Phú (Võ Nhai) đi học bằng xe mô tô.

Theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ, người từ 16 đến dưới 18 tuổi được phép điều khiển các phương tiện, như: Xe máy điện, xe đạp điện và các loại xe có dung tích xi lanh dưới 50cm3. Những người từ 18 tuổi trở lên mới đủ điều kiện thi giấy phép lái xe hạng A1 (điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh lớn hơn 50cm3). Tuy nhiên, hiện nay tình trạng học sinh THPT chưa đủ tuổi sử dụng xe mô tô trên 50cm3 khá phổ biến. Do các em thiếu kỹ năng, chưa nắm rõ quy tắc tham gia giao thông nên đã có nhiều trường hợp gây tai nạn.

Trung tá Lương Bá Hùng, Đội Trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Đại Từ, cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện có 6/14 vụ tai nạn liên quan đến học sinh (có cả trường hợp các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi). Một số trường hợp bố mẹ biết con chưa đủ tuổi, nhưng vẫn giao xe trên 50cm để đi lại hoặc các em tự lấy xe đi khi bố mẹ không có ở nhà…

Để ngăn ngừa tình trạng này, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tuần tra xử lý vi phạm giao thông. Riêng trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức 6 buổi tuyên truyền Luật Giao thông, tặng mũ bảo hiểm cho học sinh một số trường học trên địa bàn. Đồng thời xây dựng 13 mô hình cổng trường an toàn…

Tìm hiểu thực tế ở một số địa phương, như: Đồng Hỷ, Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương…, chúng tôi thấy tình trạng học sinh chưa đủ tuổi đi xe mô tô có dung tích lớn hơn 50cm3 khá phổ biến.

Cụ thể, ngày 2-11, tại khu vực gần cổng Trường THPT Trần Phú (Võ Nhai), chúng tôi thấy gần 40 chiếc mô tô dựng ngoài cổng Trường. Trong đó, chỉ có khoảng 5-6 chiếc xe có dung tích xi lanh dưới 50cm3, còn lại là xe trên 50cm3. Khoảng 11 giờ, học sinh khối 10 tan học, nhiều em học sinh lấy xe để đi về, trong đó có cả trường hợp không đội mũ bảo hiểm… Em Nông Thị H. (một học sinh lớp 10), nhà ở xã Thần Sa, nói: Gia đình khó khăn, không thể mua riêng cho em chiếc xe máy điện nên đành phải lấy xe máy của bố mẹ để đi học…

Trung tá Nguyễn Văn Đãi, Đội Trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Võ Nhai, cho biết: Nguyên nhân chính của tình trạng học sinh điều khiển xe mô tô trên 50cm3 là do nhà các em ở xa, có những trường hợp gần 20km. Trước đây, các em đi học phải ở trọ, khi gia đình có điều kiện hơn, mua được xe thì các em được bố mẹ cho sử dụng để đi học mà chưa lường hết mức độ nguy hiểm. Có đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra ở cổng 2 Trường THPT Hoàng Quốc Việt và Trường THPT Trần Phú đã phát hiện hơn 60 xe mô tô để ngoài cổng trường, nhưng không học sinh nào nhận nên không thể lập biên bản xử lý được. Riêng trong năm nay, đơn vị kiểm tra xử lý 14 trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Hàng năm, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông, tặng mũ bảo hiểm, tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, nhưng tình trạng này vẫn xảy ra.

Việc các em học sinh (phần lớn dưới 18 tuổi) điều khiển xe mô tô trên 50cm3 tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Vì vậy, các nhà trường và phụ huynh cần phối hợp quản lý chặt chẽ phương tiện đi lại của các em. Hiện nay, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh phối hợp với phụ huynh ký hợp đồng với các nhà xe đưa đón học sinh, giúp các em đi học thuận tiện và đảm bảo an toàn…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-thong/202211/hoc-sinh-chua-du-tuoi-di-xe-mo-to-den-truong-nhieu-nguy-co-tai-nan-c8a692a/