Hoạt động ngoại khóa giúp trẻ phát triển toàn diện hơn

Các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp các em học sinh phát triển thể chất tốt hơn, tự tin và sáng tạo hơn. Có thể coi đó là chiếc cầu nối đánh thức tiềm năng trong tâm hồn trẻ thơ.

Đó là ý nghĩa của chương trình sinh hoạt ngoại khóa giao lưu câu lạc bộ nghệ thuật “Giai điệu tháng 3” tại trường Tiểu học Trường Thi (Vinh, Nghệ An) vào chiều 15/3, nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh có năng khiếu trong lĩnh vực âm nhạc và mỹ thuật.

Với việc tổ chức cuộc thi giữa các em học sinh khối lớp 4 và lớp 5, các em học sinh có cơ hội tranh tài, thể hiện sự hiểu biết về kiến thức âm nhạc, mỹ thuật và các kỹ năng mềm khác. Đây cũng là sân chơi mà nhà trường tạo ra nhằm các em học sinh mạnh dạn, tự tin thể hiện mình trước đám đông.

Sinh hoạt ngoại khóa được tổ chức thường xuyên tại trường tiểu học Trường Thi

Sinh hoạt ngoại khóa được tổ chức thường xuyên tại trường tiểu học Trường Thi

Các em học sinh hào hứng thể hiện khả năng hiểu biết về âm nhạc, mỹ thuật

“Bên cạnh các giờ học chính khóa, trường còn chú trọng tổ chức các câu lạc bộ ngoại khóa nhằm một sân chơi bổ ích, lí thú cho các em học sinh. Đến với các câu lạc bộ ngoại khóa, các em sẽ được phát huy và thể hiện năng khiếu cũng như phát triển các kĩ năng cần thiết cho bản thân. Bên cạnh đó, các em được giải trí và rèn luyện sức khỏe, nhà trường mong muốn, thông qua các hoạt động ngoại khóa sẽ góp phần giáo dục học sinh toàn diện hơn”, cô Trịnh Thị Nga - Hiệu trưởng trường Tiểu học Trường Thi - cho biết.

Tranh về các chủ đề đời sống hàng ngày do các em học sinh trường tiểu học Trường Thi vẽ

Được biết, trong năm học này, trưởng tiểu học Trường Thi đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa để các em có cơ hội trải nghiệm như: trồng rau, thu hoạch rau; làm bánh; tham gia học và thực hành phòng cháy chữa cháy; một ngày trải nghiệm cùng các chú bộ đội Hải quân; tham quan các di tích lịch sử: thăm quê Bác Hồ, Ngã ba đồng lộc, Bảo tàng Quân khu IV…

Thanh Huyền

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/hoat-dong-ngoai-khoa-giup-tre-phat-trien-toan-dien-hon-d109247.html