Hoạt động ngoại giao sôi nổi trong bối cảnh tin cậy chính trị cao độ Việt Nam - Trung Quốc

Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hồi đầu tháng 12 đã khẳng định sự coi trọng cao độ và ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Về phía mình, trong các cuộc trao đổi, tiếp xúc các cấp, lãnh đạo Trung Quốc thể hiện sự coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam, bày tỏ mong muốn cùng với phía Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, không ngừng làm sâu sắc mối quan hệ song phương.

Từ đầu năm 2023 đến nay, lãnh đạo cấp cao hai bên duy trì các hình thức trao đổi, tiếp xúc linh hoạt. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tổng Bí thư hai Đảng gửi thư chúc mừng, trao đổi điện mừng cấp cao dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (18-1) và gửi thư chúc mừng sinh nhật của nhau. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng nhân dịp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhậm chức (2-3), đón tiếp trọng thể Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhân dịp tới Bắc Kinh tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 (từ ngày 17 đến 20-10).

Hội đàm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, ngày 1-12. Ảnh: VIỆT TRUNG

Tiếp đó, vào tháng 3, lãnh đạo cấp cao Việt Nam gửi điện mừng lãnh đạo cấp cao Trung Quốc được bầu tại kỳ họp lưỡng hội khóa XIV. Ngày 27-3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Tại điện đàm, hai bên trao đổi thông tin về tình hình của mỗi nước, đồng thời hai người đứng đầu cơ quan lập pháp tái khẳng định cùng phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp ngày càng trở nên thiết thực, hiệu quả, góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính kết hợp dự Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thiên Tân (từ ngày 25 đến 28-6), tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại-đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 20 (từ ngày 16 đến 17-9) là biểu hiện cụ thể sự coi trọng của cả hai nước đối với quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc; thể hiện sự tin cậy chính trị cao độ giữa Việt Nam và Trung Quốc; đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII: Độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong chuyến thăm Trung Quốc và đồng chủ trì cuộc gặp đại diện hai Bộ Chính trị lần thứ 4 (từ ngày 25 đến 28-4) của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, hai bên đã nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua đẩy mạnh trao đổi, tiếp xúc cấp cao và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, giải quyết thỏa đáng các bất đồng và khác biệt; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác đạt tiến triển thực chất, tập trung nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế theo hướng cân bằng, bền vững; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh tương xứng với vai trò trụ cột của quan hệ hai nước; tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác hữu nghị giữa các địa phương hai nước, củng cố nền tảng xã hội của quan hệ Việt-Trung.

Năm 2023 cũng diễn ra hàng loạt chuyến thăm Trung Quốc của các cán bộ, lãnh đạo cấp cao Việt Nam như Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình (dự Hội nghị tòa án các tỉnh biên giới Việt-Trung lần thứ nhất tại Quảng Tây từ ngày 29-6 đến 1-7); Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm Trung Quốc (tháng 7); Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm Trung Quốc (tháng 9); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm Trung Quốc (tháng 11)...

Có thể nói, các hoạt động ngoại giao sôi nổi trong năm 2023 tạo nền tảng góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc bước sang một giai đoạn mới, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

HÀ PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/hoat-dong-ngoai-giao-soi-noi-trong-boi-canh-tin-cay-chinh-tri-cao-do-viet-nam-trung-quoc-754719