Hoạt động hữu nghị Việt Nam - Mỹ

Ngày 18-4, tại Hà Nội, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp đoàn Cựu chiến binh vì Hòa bình (VFP) của Mỹ đến thăm và làm việc tại Việt Nam, từ ngày 17-4 đến 1-5, nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1945 - 30-4-2012).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn VFP sẽ tìm hiểu hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, trong đó có vấn đề chất độc da cam - đi-ô-xin, phá bom mìn để lại sau chiến tranh. Mỗi thành viên trong đoàn ủng hộ 1.000 USD hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam ở các địa phương đoàn đến.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Kiền ghi nhận tình cảm hữu nghị và đánh giá cao những đóng góp tích cực của VFP trong việc thúc đẩy hàn gắn vết thương chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo và đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác và ủng hộ hoạt động của chi nhánh VFP 160 tại Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/quocte/tinthegioi/ho-t-ng-h-u-ngh-vi-t-nam-m-1.344000