Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 21-10, đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) đến thăm, làm việc tại Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua của Làng văn hóa - du lịch, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị: Tập thể cán bộ, nhân viên của Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, khai thác hiệu quả, để ngôi làng thật sự trở thành trung tâm văn hóa - du lịch tầm cỡ của đất nước. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các hạng mục, xây dựng Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam thành trung tâm hoạt động văn hóa - du lịch mang tính quốc gia, tập trung tái hiện, giữ gìn phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của 54 dân tộc anh em. Phó Chủ tịch QH mong muốn đồng bào vùng dân tộc, miền núi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đặc biệt các già làng, trưởng bản các dân tộc cần tuyên truyền và đi đầu trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…

Phó Chủ tịch Thường trực QH đã tham quan, gặp gỡ, trò chuyện với đồng bào dân tộc tại Làng dân tộc Tà Ôi đến từ huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế); tham quan Làng các dân tộc vùng Tây Nguyên và Nam Bộ (Ê Đê, Chăm), quần thể tháp Chăm và Làng dân tộc Khmer; thăm Làng dân tộc Thái, giao lưu với nhóm đồng bào dân tộc Thái đến từ huyện Mai Châu (Sơn La).

* Ngày 21-10, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự kiểm tra buổi phối hợp diễn tập phòng thủ dân sự giữa UBND thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí lãnh đạo đã chứng kiến tình huống giả định “cơn bão số 13 có cường độ rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến các tàu hàng đang neo đậu tại cảng Tân Cảng (quận 2). Hàng hóa trong các công-ten-nơ bị xô lệch, đổ vỡ, hóa chất trong các kho bãi bị rò rỉ và phát cháy làm môi trường không khí khu vực chung quanh nhiễm khí độc, có 10 người bị thương…”.

Đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ hài lòng khi thấy 1.200 chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được huy động để ngăn chặn diễn biến nguy hiểm trong 30 phút; đồng thời tìm hiểu quy chế phối hợp giữa Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn với Cảnh sát PCCC thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng thuộc Quân khu 7. Đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức huấn luyện cũng như xử lý hiệu quả những tình huống cháy nổ, phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm những mục tiêu đề ra về an toàn.

* Chiều 21-10, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông, một trong các chợ truyền thống lâu đời của quận 5 được hình thành vào năm 1950. Đồng chí đã thị sát khu vực trung tâm nơi có 2.305 sạp hàng (số sạp đã ký hợp đồng thuê điểm kinh doanh với thương nhân là 2.297 sạp) và trao đổi cùng các thương nhân đang kinh doanh; nghe báo cáo về tình hình vay ngân hàng để bổ sung vốn kinh doanh, về tiến độ sửa chữa các hạng mục đang thi công, như: Cải tạo ô giếng trời; đầu tư lắp đồng hồ điện (đã hoàn tất về mặt thủ tục); lát đá hoa cương và thay tay vịn i-nốc các cầu thang trong trung tâm (cuối tháng 12 sẽ thi công sau khi được phê duyệt và đấu thầu); hệ thống điều hòa không khí - máy biến thế; hệ thống xử lý nước thải; lắp đặt hai thang máy nâng hàng tải khách... Đồng chí yêu cầu chính quyền quận 5, Ban quản lý chợ cùng thương nhân cùng hợp sức đưa chợ ngày một phát triển, xứng tầm ở khu vực Chợ Lớn.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã kiểm tra, làm việc với lãnh đạo Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát; nghe báo cáo từ các đơn vị liên quan là Trung tâm Điều hành chống ngập nước thành phố và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền...

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34473602-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html