Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 17-7, tại tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác có buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng về thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương kết quả mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách dân tộc. Phó Thủ tướng lưu ý: Sóc Trăng là tỉnh nghèo, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo đồng bào DTTS còn cao, giảm nghèo chưa bền vững. Phó Thủ tướng yêu cầu, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS. Theo đó, tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong đồng bào DTTS; chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ DTTS, thực hiện tốt chính sách và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS; giữ vững an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Tô Thị Tốt, ở khóm 7, phường 8, TP Sóc Trăng; trao 140 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành.

* Ngày 17-7, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư đã đến thăm, tặng quà các đồng chí: Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên: Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên: Chủ tịch nước, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng.

Thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch báo cáo các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của toàn quân. Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc các đồng chí mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục có nhiều đóng góp quý báu, thiết thực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng quân đội. Đồng thời nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục học tập, phấn đấu và noi theo tấm gương đạo đức, tài năng, đức độ, hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước để giành độc lập, thống nhất đất nước qua các cuộc kháng chiến của dân tộc; phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ; đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

* Chiều 17-7, tại Trụ sở Chính phủ, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp các đại biểu người có công tiêu biểu của tỉnh Bắc Cạn.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn và tạo mọi điều kiện thuận lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng người có công. Gần đây, sau đợt tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trong hai năm 2014-2015, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị giao các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi, xử lý vướng mắc trong quy định. Các địa phương đang rà soát, bảo đảm tất cả các đối tượng này được thụ hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị phải tăng cường nhận thức, có trách nhiệm và làm hết khả năng, luôn quan tâm đến đời sống của người có công, gia đình chính sách. Muốn làm được như vậy, chúng ta phải quyết tâm, tìm mọi cách để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Phó Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Cạn chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương, các nguồn lực xã hội để làm tốt hơn công tác "đền ơn, đáp nghĩa". Những người có công với cách mạng tỉnh Bắc Cạn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để cộng đồng, người dân địa phương cùng phấn đấu, noi theo trong học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33496802-hoat-dong-cua-lanh-dao-%c3%b0ang-nha-nuoc.html