Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 13-11, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao tinh thần đổi mới của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Hà Giang cần rà soát các việc đã làm trong năm 2016 để phát huy việc làm tốt, tập trung khắc phục, giải quyết những việc tồn tại trong năm 2017. Trong kinh tế, tỉnh cần phát triển theo hướng bền vững, dựa vào nội lực và ý chí, khát vọng thoát nghèo của nhân dân; chú ý phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Đối với công tác xây dựng Đảng, Hà Giang cần chú ý tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nói đi đôi với làm, xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên gương mẫu. Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tốt hơn.

Trước đó, ngày 12-11, đồng chí Trần Quốc Vượng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của huyện Đồng Văn; thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Vượng làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao tinh thần tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Đồng chí đề nghị Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang cần phát huy tốt tinh thần cách mạng của Thủ đô Kháng chiến để triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí với tinh thần tích cực, thiết thực, nói đi đôi với làm. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh cần bổ sung chương trình hành động toàn khóa để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; ban hành nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

* Ngày 13-11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vân Giữa, xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ghi nhận, biểu dương những cố gắng của nhân dân thôn Vân Giữa đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân tiếp tục góp công, góp của xây dựng môi trường nông thôn trong thôn, xóm ngày càng sạch đẹp, văn minh; tăng cường quản lý, giáo dục, động viên con em chấp hành nghiêm pháp luật, không để xảy ra tệ nạn xã hội. Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai và các đại biểu đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà văn hóa thôn Vân Giữa và tặng quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu, các hộ nghèo trong thôn.

* Ngày 13-11, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (1961 - 2016). Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, tiền thân là Trường PTTH Nghi Lộc 1 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), vinh dự được mang tên nhà ngoại giao xuất sắc Nguyễn Duy Trinh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. Nhân kỷ niệm 55 năm thành lập, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Bằng khen của Thủ tướng tặng các thế hệ thầy và trò nhà trường. Phó Thủ tướng cũng trao 55 phần quà tặng 55 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

* Ngày 13-11, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 4, phường 7, quận 3, nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Tại cuộc gặp mặt, đồng chí Đinh La Thăng đã biểu dương những thành tích và những kết quả đạt được của cán bộ và nhân dân khu phố; mong Mặt trận các cấp cần phát huy, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết, giám sát và phản biện xã hội, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Dịp này, khu phố 4 đã quyên góp được 15 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt.

* Ngày 13-11, tại khu vực hồ Linh Đàm, Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã cùng 500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội tham gia dọn vệ sinh, thu dọn cành cây, rác thải, vớt rác trên mặt hồ. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình “Tử tế với môi trường” do Đoàn Khối các cơ quan T.Ư phối hợp Câu lạc bộ Liên kết trẻ T.Ư Đoàn tổ chức. Cùng với việc tham gia vệ sinh môi trường, các đoàn viên thanh niên còn tuyên truyền nhân dân trong khu vực quanh hồ nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định...

Ủng hộ chương trình ý nghĩa này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn các bạn trẻ cần quan tâm hơn đến các việc làm, hoạt động để nhân lên hành động tử tế, nhân lên những hành động đẹp trong cộng đồng xã hội. Theo Phó Thủ tướng, các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường cần tổ chức thường xuyên, không nên phát động theo phong trào để hình thành thói quen tốt trong thanh niên. Phó Thủ tướng mong muốn, trong những năm tiếp theo, các hoạt động của chiến dịch cần được tổ chức với quy mô rộng khắp hơn nữa và ngày càng có nhiều "Người tốt, việc tốt" trong giới trẻ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31259202-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html