Hoàng Tùng Long tâm huyết với phong trào bơi lội

Anh Hoàng Tùng Long (giữa) chụp ảnh lưu niệm với các học trò tại Giải TTHĐ cấp thành phố. Ảnh: THU HÀ

Mặc dù chưa trải qua trường lớp HLV bơi lội, nhưng anh Hoàng Tùng Long, nhân viên kế toán của Viễn thông Phú Yên đã có hàng chục phụ huynh tin tưởng, nhờ anh làm HLV dạy bơi cho con em mình.

Với niềm đam mê, nhiệt tình, trách nhiệm, trong gần 10 năm qua, anh Long đã dạy bơi miễn phí cho khoảng 30 học viên là học sinh tiểu học, THCS, THPT trong TP Tuy Hòa. Nhiều em đã trở thành VĐV tại các giải bơi cấp thành phố, cấp tỉnh, mang về hàng chục HCV, HCB, HCĐ, góp phần phát triển môn bơi của tỉnh nhà.

Dạy bơi vì đam mê

Sở dĩ anh Hoàng Tùng Long gắn bó với môn bơi trong gần 10 năm qua là ban đầu anh đưa con trai học lớp 2 đi học bơi. Tuy nhiên do thời điểm đó, HLV dạy bơi cho con anh dạy nhiều học viên nên đôi lúc hướng dẫn chưa nhiệt tình. Từ đó, anh trực tiếp đứng ra hướng dẫn dạy bơi cho con.

“Để dạy bơi cho con, tôi phải xem các HLV dạy bơi để học hỏi; đồng thời thường xuyên lên mạng xem các clip dạy bơi để rút kinh nghiệm dạy bơi cho con mình. Qua thời gian nghiên cứu, tôi đúc kết ra bài dạy bơi cho riêng mình. Nhờ đó qua một năm dạy bơi, năm học lớp 3, con trai tôi đoạt HCB tại Giải thể thao học đường (TTHĐ) TP Tuy Hòa. Từ đó đến nay, năm học nào con trai tôi cũng đoạt HCV, HCB tại các giải TTHĐ cấp thành phố, cấp tỉnh”, anh Hoàng Tùng Long nói.

Qua hướng dẫn dạy bơi cho con, anh Long được nhiều phụ huynh tin tưởng gửi con em mình để anh dạy bơi. Với sự tâm huyết, nhiệt tình, anh Long đã nhận dạy bơi không lấy tiền cho khoảng 30 em với các lứa tuổi khác nhau. Khi nhận dạy bơi miễn phí, anh Long tự bỏ tiền mua các dụng cụ tập bơi, sau đó anh hướng dẫn tận tình từng động tác, kỹ thuật bơi, cũng như cách rèn thể lực… Vào mỗi 5 giờ sáng, trước khi xuống hồ bơi, anh Long cho các học viên khởi động, chạy bộ, sau đó mới cho xuống hồ tập bơi đến 6 giờ 20 mới nghỉ.

Anh Long cho biết: “Bản thân tôi dạy bơi không phải vì mục đích kinh tế mà vì đam mê nên tôi không áp lực với các phụ huynh. Tôi dạy bơi theo giáo án riêng của mình nên luôn thiên về kỹ thuật và thể lực cho các học viên. Đối với những em mới học bơi, để các em tự tin xuống nước, ban đầu tôi tập cho các em từng động tác bơi trên bờ đến khi nào thuần thục thì mới cho xuống nước tập bơi.

Đối với những em đã tập luyện nhiều năm thì tôi cho các em bơi bền, bơi tốc độ với các bài như: chân tốc độ; chân, tay tốc độ. Ngoài ra, hàng tuần vào ngày chủ nhật, tôi tăng cường tập thể lực cho các em bằng cách chạy bộ trên cát, bật xa… nhờ đó các em duy trì được sức bền và tốc độ trên đường đua xanh”.

Theo anh Hoàng Tùng Long, sở dĩ tăng cường tập thể lực cho học viên là vì học bơi tốn rất nhiều sức. Nếu thể lực không đảm bảo, các em khó đạt được phong độ cao mặc dù có kỹ thuật bơi tốt.

Giúp nhiều em đạt thành tích cao

Trong số những học viên được anh Hoàng Tùng Long dạy bơi, đến nay nhiều em sở hữu cả chục HCV, HCB, HCĐ tại các giải TTHĐ cấp thành phố, cấp tỉnh và một số giải bơi khác. Em Lê Nguyễn Hoàng Phúc, lớp 9A, Trường THCS Trần Quốc Toản (TP Tuy Hòa) là một điển hình. Năm lớp 6, Lê Nguyễn Hoàng Phúc được cha mẹ gửi cho anh Long dạy bơi với mục đích cải thiện thể chất, nâng cao sức khỏe để học tốt. Nhưng chỉ tập trong một thời gian ngắn, Hoàng Phúc tham gia Giải TTHĐ cấp thành phố để thử sức và đoạt HCB.

Từ đó đến nay, năm học nào Hoàng Phúc cũng tham gia các giải bơi cấp thành phố, cấp tỉnh và đoạt HCV. Tại Giải TTHĐ cấp thành phố, cấp tỉnh năm học 2020-2021, Hoàng Phúc đoạt 4 HCV ở nội dung 50m và 100m bơi sải.

Hoàng Phúc cho biết: “Từ khi học bơi thầy Long đến nay, em biết được 4 kiểu bơi gồm: bơi sải, bơi bướm, bơi ếch, bơi ngửa. Ngoài ra, em đoạt khoảng 10 HCV và 1 HCB tại các giải TTHĐ cấp thành phố, cấp tỉnh; Hội Bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Phú Yên năm 2020 tại hồ bơi Phù Đổng (TP Tuy Hòa) do Tổng cục TDTT phối hợp với Sở VH-TT-DL Phú Yên tổ chức”.

Em Phạm Gia Thịnh, lớp 12 Anh 1, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh cũng là một trong những học trò cưng của thầy Long. Qua 8 năm học bơi do anh Hoàng Tùng Long dạy, đến nay Thịnh đã mang về 6 HCV và 3 HCB tại các giải bơi cấp thành phố, cấp tỉnh. Theo anh Hoàng Tùng Long, trong số khoảng 30 em học bơi, đến nay có khoảng một nửa học viên đã đoạt HCV, HCB, HCĐ tại các giải bơi cấp tỉnh với các cự ly 50m, 100m…

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, mẹ em Lê Nguyễn Hoàng Phúc chia sẻ: “Anh Hoàng Tùng Long là một người tâm huyết và có trách nhiệm khi dạy bơi. Từ ngày gửi con cho anh Long dạy, tôi rất yên tâm và thấy cháu phát huy rất tốt khả năng bơi lội. Mặc dù tình nguyện dạy bơi miễn phí nhưng anh Long dạy rất nghiêm túc. Đối với những em tập không đúng động tác, kỹ thuật, anh cho tập đi, tập lại nhiều lần trên bờ rồi mới cho xuống nước; đồng thời anh chú trọng đến việc rèn luyện thể lực cho các cháu, góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc và đạt nhiều thành tích tại các giải bơi”.

Qua nhiều năm theo dõi các giải TTHĐ cấp thành phố, cấp tỉnh tôi thấy nhiều học sinh do anh Hoàng Tùng Long dạy bơi đạt giải cao. Mặc dù anh Long chưa từng trải qua trường lớp HLV bơi lội nhưng với niềm đam mê anh Long đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, đúc kết ra các bài tập, động tác, kỹ thuật bơi để dạy miễn phí cho học sinh. Việc làm của anh Long rất ý nghĩa, góp phần phát triển phong trào bơi lội của TTHĐ.

Anh Nguyễn Văn Chánh, chuyên viên phụ trách giáo dục thể chất (Sở GD-ĐT Phú Yên)

HIẾU TRUNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/254085/hoang-tung-long-tam-huyet-voi-phong-trao-boi-loi.html