Hoàng Thị Nhung: 'Tôi muốn mang vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam về cho thủ đô Hà Nội'

'Ngôi vị Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam là niềm khát khao mà các cô gái muốn và Nhung muốn mang vương miện về cho Hà Nội' - Hoàng Nhung chia sẻ với SAOStar.

Sau đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Hoàng Thị Nhung là cái tên nhận được nhiều sự ủng hộ của fan sắc đẹp. Cô gái đến từ Hà Nội liên tục được xuất hiện ở vị trí cao tại các diễn đàn sắc đẹp. Mới đây, Hoàng Thị Nhung đã có những chia sẻ thú vị với độc giả SAOStar.

- Trước giờ G của đêm chung kết sắp diễn ra, Hoàng Nhung cảm thấy mình tự tin nhất điều gì so với 37 thí sinh khác?

Trước giờ G của đêm chung kết lịch tập luyện dày đặc đến đêm với thời tiết lạnh ở Đà Lạt khiến sức khỏe của Nhung không được tốt lắm. Nhưng Nhung luôn nỗ lực để có thể cống hiến cho khán giả và đặc biệt là những người hâm mộ những phần trình diễn đặc sắc nhất. Đây cũng chính là điểm tự tin nhất của Nhung.

- Có người nói sự trở lại lần này của Hoàng Nhung là để giành lấy vương miện. Bạn nghĩ vì sao khán giả lại có suy nghĩ đó?

Vương miện và ngôi vị danh giá của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam luôn là niềm khát khao mà các cô gái muốn chạm vào khi bước vào cuộc hành trình đầy khốc liệt này và Nhung cũng không ngoại lệ. Nên khán giả đang có suy nghĩ rất chính xác. Nhung muốn mang vương miện về cho Hà Nội.

- Một năm qua, bản thân Hoàng Nhung đã "tôi luyện nên tôi" được những điều gì? 3 điều cải thiện rõ rệt nhất so với năm 2022?

Trưởng thành - tự tin - bản lĩnh. Đây là 3 yếu tố đã cải thiện nhất của Nhung so với năm 2022 và điều này lại càng lớn hơn khi trải qua gần hết cuộc hành trình Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023.

- Hoàng Nhung có đọc những bình luận trên MXH sau đêm bán kết không? Nhung xem đó là động lực hay áp lực?

Nhung xem đó vừa là động lực vừa là áp lực, phần thể hiện của đêm bán kết vừa qua đã làm khán giả cảm thấy rất phấn khích và đặt nhiều kỳ vọng cho Nhung hơn nữa trong đêm chung kết ngày 31/12. Nhung thật sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì điều này, nhưng đây cũng là áp lực lớn đối với Nhung vì mình cần phải nỗ lực gấp 100 lần để làm khán giả thỏa mãn. Nhưng không sao áp lực mới tạo kim cương. Nhung mong rằng dù kết quả có thế nào vẫn luôn được khán giả yêu thương và ủng hộ.

- Theo như Hoàng Nhung nghĩ, Miss Cosmo Vietnam đang cần một cô giá như thế nào?

Ngoài những tiêu chí tìm kiếm một cô gái có trái tim yêu thương, Miss Cosmo Việt Nam đang tìm kiếm một cô gái lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, tự tin, bản lĩnh và không ngừng tạo ra những giá trị đóng góp cho sự phát triển của xã hội và đất nước.

- Vậy theo bạn, gương mặt cũ có phải là một lợi thế hay không?

Đây cũng là một lợi thế bởi vì là người cũ nên Nhung đã có kinh nghiệm từ cuộc thi trước nên quay trở lại mình có phần tự tin hơn rất nhiều. Nhưng đây cũng là áp lực để Nhung phải cố gắng nỗ lực hơn gấp nhiều lần các thí sinh khác để được đánh giá cao và vượt qua được các thử thách của cuộc thi.

- Có người nói, Hoàng Nhung ngoài lợi thế về vóc dáng ra chưa có gì nổi bật đủ sức thuyết phục để đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn Vũ Quốc tế? Bạn sẽ trả lời sao về ý kiến này?

Vậy thì chắc những người đó chưa xem hết các tập truyền hình thực tế "Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam". Bởi người đẹp về cả sắc vóc lẫn hình thể trong cuộc thi có rất nhiều nhưng năng lực thì không phải ai cũng giống ai. Và nếu như theo dõi các tập truyền hình thực tế mọi người có thể thấy Nhung được đánh giá cao ở các tập bằng thực lực chứ không phải là vóc dáng.

- Công việc CEO khởi nghiệp giúp gì cho Hoàng Nhung tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và nếu đăng quang ngôi vị cao nhất, bạn có nghĩ đó là bàn đạp để phát triển kinh doanh không?

Chắc chắn là với ngôi vị danh giá của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam sẽ giúp cho việc phát triển kinh doanh của Nhung rất nhiều, song song với đó cũng giúp Nhung phát triển dự án cộng đồng của mình được nhân rộng và tạo ra được nhiều giá trị hơn nữa đóng góp cho xã hội. Cũng như giúp tiếng nói của Nhung có tầm ảnh hưởng hơn nữa để bản thân trở thành cô gái truyền cảm hứng mạnh mẽ tới giới trẻ bằng cả lời nói và hành động. Đây chính là hình mẫu phụ nữ truyền cảm hứng mà Nhung muốn trở thành.

- Sau đăng quang, tân hoa hậu sẽ thi Miss Cosmo 2024 trên sân nhà, khán giả càng đòi hỏi nước chủ nhà phải là một người giao tiếp tiếng Anh tốt. Vậy Hoàng Nhung nghĩ đó có phải là trở ngại của mình ở thời điểm hiện tại?

Với Nhung việc giỏi tiếng anh chính là một lợi thế nhưng nếu không giỏi tiếng anh thì cũng có thể trau rồi qua từng ngày. Nhung tin rằng Hậu Hoàn vũ Việt Nam không bắt buộc phải giỏi một thứ ngôn ngữ cụ thể nào mà cô gái đó phải là cô gái dung hòa được mọi thứ, truyền cảm hứng, tạo được sự tin tưởng đến với mọi người, tạo ra những giá trị mang đến cộng đồng.

Vậy nên không quan trọng cô ấy nói được ngôn ngữ nào ngoài tiếng quốc gia của cô ấy mà quan trọng là cô ấy chứng minh được một trái tim đầy tình yêu thương và bao dung, một tinh thần mạnh mẽ và bản lĩnh cùng sự thông minh của mình để xứng đáng với ngôi vị này. Và Nhung cũng tin rằng nếu như cho Nhung thời gian và mục tiêu thì Nhung có thể giỏi tiếng anh trong 1 năm.

- Vậy cụ thể dự án cá nhân mà Hoàng Nhung mang đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 là gì?

Đó chính là nhân rộng dự án, chắp cánh tương lai trẻ mồ côi Việt Nam. Nhung đã và đang thực hiện trong 2 năm qua. Bởi Nhung từng có khoảng tuổi thơ đầy tổn thương và cơ cực nên tôi rất hiểu và đồng cảm với những đứa trẻ ấy.

- Có người nói Hoàng Nhung sở hữu nhiều đường nét hao hao hoa hậu Phạm Hương? Chắc hẳn bạn rất vui khi được nhận xét như thế?

Chị Phạm Hương là một hoa hậu mà tôi rất yêu thích và đem lòng ái mộ. Khi được nhận xét có nét giống chị Phạm Hương tôi cảm thấy rất vui. Nhưng bản thân vẫn muốn mình là phiên bản độc nhất và duy nhất.

- 5 cái tên Hoàng Nhung yêu thích nhất tại mùa giải năm nay là ai?

Chắc chắn là những người Nhung hay trò chuyện và cùng vui cười với Nhung như Thùy Trâm, Tuyết Nhi, Thanh Thủy, Hoàng An, Minh Quyên. Và cũng còn những bạn thí sinh khác nữa.

- Hoàng Nhung yêu mến người đẹp nào trong đại gia đình Hoàn vũ Việt Nam? Vì sao?

Nhung thích chị Khánh Vân và chị Ngọc Châu chắc bởi Nhung được tiếp xúc với 2 chị nhiều hơn ở trong cuộc thi nên Nhung cảm nhận được sự gần gũi cũng như là động viên khích lệ tinh thần cho Nhung và tất cả các bạn thí sinh khác. Chính những điều này khiến Nhung cảm mến 2 chị rất nhiều.

- Hoàng Nhung có nghĩ việc học hỏi lối catwalk, trình diễn cho những hoa hậu nổi tiếng là việc cần thiết không?

Nhung nghĩ chúng ta chưa có thế mạnh ở điểm nào thì nên học hỏi và trau dồi ở những người giỏi và học catwalk cũng vậy, xem các tiền bối đi trước và học hỏi từ họ là điều rất tốt nhưng cũng cần có kỹ năng riêng của mình để tạo sự khác biệt.

- Trong gia đình, ai là người động viên ủng hộ Hoàng Nhung nhất tại hành trình này?

Mẹ là người luôn động viên và ủng hộ Nhung trong mọi quyết định. Chính điều này đã là nguồn tiếp sức cho Nhung rất nhiều trong cuộc hành trình này.

- Ngay giờ phút này, Hoàng Nhung muốn nói gì với fan và những người thân yêu?

Nhung muốn nói rằng: "Mọi người ơi hãy cùng ủng hộ và theo dõi Nhung và tất cả 37 bạn thí sinh còn lại trong đêm chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam ngày 31/12 nhé. Nhung đã luôn cố gắng nỗ lực rất nhiều để không phụ sự tin yêu và kỳ vọng của mọi người trong suốt thời gian qua. Dù kết quả chung kết có ra sao, Nhung vẫn luôn mong được mọi người ủng hộ trong suốt chặng đường của cuộc sống. Xin được gửi lời cảm ơn và biết ơn về mọi điều".

Xin cảm ơn Hoàng Thị Nhung !

Hương Bi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/hoang-thi-nhung-the-hien-quyet-tam-chien-thang-hoa-hau-hoan-vu-vn-202312301439273948.html