Hoàng Mai, Hà Nội: 16 năm chưa thi công xong một con đường

Tuyến đường chính nối đường Nguyễn Cảnh Dị – Hồng Quang (Hoàng Mai) dài chừng 300 m nhưng 16 năm qua vẫn chưa được thi công, mỗi khi mưa lớn người dân trong khu đô thị hoành tráng phải lội nước để đi lại…

Năm 2015, báo chí đã từng phản ánh về con đường chính nối 2 khu đô thị Định Công và Đại Kim, đoạn đường dài hơn 600m ven sông Tô Lịch xuống cấp trầm trọng trong khi ngày ngày vẫn phải gồng mình cõng hàng ngàn lượt xe lớn nhỏ qua lại. Đoạn đường này là đường công vụ dùng để phục vụ Dự án Khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng (gọi tắt là Dự án 11ha). Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã vào cuộc Chủ đầu tư – Cty Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội nhanh chóng thi công con đường nhằm đảm bảo giao thông.

Phần lề đường thuộc dự án thoát nước của TP. Hà Nội đang được thi công

Thế nhưng, có một con đường cũng hiện hữu trong bản thiết kế của Chủ đầu tư khi chào bán cho cư dân khu đô thị Đại Kim – Định Công chỉ dài 300m nối đường Nguyễn Cảnh Dị – Hồng Quang nhưng 16 năm qua chưa được triển khai.

Theo đó, dự án KĐT Đại Kim – Định Công (24ha) được Công ty Kinh doanh phát triển nhà Thanh Trì (Nay là Công ty Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội) triển khai từ năm 2000. Theo thiết kế mặt đường xe chạy có chiều rộng 7m hai lề đường mỗi bên 3m.

16 năm qua con đường vẫn chưa được triển khai, nước thường xuyên ngập đọng

Tuy nhiên, 16 năm qua, kể từ khi bàn giao cho các hộ dân, con đường vẫn chưa được triển khai, khiến hệ thống thoát nước chưa được đấu nối khiến nước thải sinh hoạt tràn ngập mặt đường (đặc biệt là khu E).

Bà Nguyễn Phương Mai, Lô E KĐT Đại Kim – Định Công cho biết, cư dân trong khu đô thị đã phản ánh nhiều lần nhưng Chủ đầu tư, UBND các cấp vẫn chưa vào cuộc để xử lý. “Sống trong KĐT văn minh giữa Hà Nội nhưng đi lại thì quá khổ, ngày nắng thì phải đi đường vòng, có mưa thì nước ngập khắp nơi vì không có đường thoát…” bà Mai nói.

Trách nhiệm thi công là Công ty CP Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Hiệp, Chánh văn phòng UBND quận Hoàng Mai cho hay, hiện nay đang có sự chồng lấn giữa hai dự án (dự án Thoát nước Hà Nội – Dự án KĐT Đại Kim – Định Công) tuy nhiên, dự án thoát nước triển khai phần lề đường giáp bờ sông sẽ được làm.

“Con đường 7m dọc bờ sông nối đường Nguyễn Cảnh Dị – Hồng Quang thuộc dự án KĐT Đại Kim – Định Công, do đó trách nhiệm thi công thuộc Chủ đầu tư là công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội, họ phải hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo đúng quy hoạch. Tuy nhiên đến nay họ vẫn chưa triển khai vì vướng giải phóng mặt bằng (1,2 hộ). Đây là KĐT được Thành Phố giao nên quận quận, huyện chỉ quản lý về mặt giải phóng mặt bằng. Chúng tôi sẽ yêu cầu Chủ đầu tư nhanh chóng triển khai để đảm bảo đời sống cho người dân trong khu vực”, ông Hiệp khẳng định.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Anh Đức

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/hoang-mai-ha-noi-16-nam-chua-thi-cong-xong-mot-con-duong/