Hoằng Hóa chủ động các phương án phòng, chống thiên tai

Năm 2022, mặc dù huyện Hoằng Hóa chịu ảnh hưởng của 5 trận thiên tai nhưng không có thiệt hại về người; tài sản và sản xuất của Nhân dân có bị ảnh hưởng nhưng không lớn. Đó là kết quả của công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, lên các phương án sẵn sàng khi có tình huống thiên tai nguy hiểm. Mùa mưa bão năm 2023, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, có khoảng từ 7 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, trong đó có khoảng 2 đến 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Thanh Hóa.

Bến cá Hoằng Trường được bố trí làm nơi neo đậu tàu thuyền của ngư dân Hoằng Hóa khi có bão nhỏ.

Để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân, từ trước mùa mưa bão năm 2023, UBND huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2022 để nhìn nhận, đúc rút ra những kinh nghiệm; đồng thời đề ra giải pháp triển khai cho năm 2023. Sau khi các địa phương hoàn thành công tác tổng kết, huyện đã tổ chức hội nghị trên quy mô toàn huyện, đề ra nhiều nhóm giải pháp để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố thiên tai.

Trước tiên, huyện kiện toàn lại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (BCH PCTT, TKCN&PTDS) huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Địa phương cũng thành lập đội thường trực PCTT&TKCN; giao chỉ tiêu chuẩn bị vật tư dự trữ phòng chống lụt bão cho các xã, thị trấn; ra quân tổ chức phát quang mái đê, nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống kênh tiêu...

Theo rà soát mới nhất của huyện, 5 xã tiếp giáp với biển gồm: Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh và Hoằng Phụ đang có 368 hộ gia đình, với 1.634 nhân khẩu phải sơ tán khi có bão lớn. Nếu tính số dân sinh sống trong phạm vi cách bờ biển từ 200 - 500m, trên địa bàn huyện hiện có 764 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu phải sơ tán khi có bão rất mạnh hoặc siêu bão. Từ cuối tháng 4-2023, UBND huyện đã ban hành Phương án số 08 về “Sơ tán dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai năm 2023”. Theo đó, với 5 xã ven biển, ngoài các công trình kiên cố như công sở, trường học, thì Trung tâm Phòng tránh thiên tai xã Hoằng Thanh được xây dựng 3 tầng, diện tích sử dụng 900m2 sẽ là nơi trú ẩn tạm thời cho khoảng 1.000 người. Khi có cảnh báo sóng thần, địa điểm di dời người dân ven biển đến nơi an toàn được xác định là các xã khu vực phía Tây sông Cung của huyện và vùng núi cao của các xã Hoằng Yến, Hoằng Trường và Hoằng Hải.

Cũng theo phương án này, những xã, thị trấn có dân cư sinh sống ngoại đê như: Hoằng Xuân, Hoằng Phượng, Hoằng Giang, Hoằng Cát, Hoằng Xuyên... khi có lũ sông Mực nước báo động từ trên cấp 2 trở lên, cũng được sơ tán để đảm bảo an toàn. Từng tình huống giả định đã được đưa ra, như: Sơ tán khi có bão mạnh kết hợp triều cường, sơ tán khi lũ trên sông dâng cao, sơ tán khi tràn hoặc vỡ đê... Nhiệm vụ điều động phương tiện, bố trí nơi ở kiên cố, dự trữ lương thực, thực phẩm, triển khai các lực lượng liên quan... đều đã được lên sẵn cho từng trường hợp giả định.

Với công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và ngư dân, địa phương cũng đã sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn. Toàn huyện hiện có 936 phương tiện tàu thuyền thường xuyên khai thác hải sản trên biển. Trong đó, tàu cá khai thác vùng khơi là 128 tàu, tàu khai thác vùng lộng là 23 tàu, tàu khai thác vùng ven bờ là 785 tàu. Nhiều nhất là xã Hoằng Trường với 515 phương tiện, tiếp sau là xã Hoằng Thanh với 269 phương tiện, Hoằng Phụ 90 phương tiện... Ngoài ra, huyện còn xã Hoằng Châu không giáp biển, nhưng nằm ở khu vực gần cửa sông Mã nên cũng có 46 tàu thuyền và các ngư dân thường xuyên khai thác hải sản trên biển. Đồn Biên phòng Hoằng Trường đã tham mưu cho UBND huyện thành lập đội thường trực PCTT&TKCN khu vực ven biển; giám sát tàu cá hoạt động trên biển 24/24 giờ thông qua thiết bị giám sát hành trình; sẵn sàng tiếp nhận các thông tin về sự cố tàu thuyền trên biển để báo cáo các cơ quan chức năng của tỉnh hỗ trợ ứng cứu. Huyện duy trì 26 tổ đoàn kết trên biển với các phương tiện đi khai thác cùng ngư trường, liên tục duy trì liên lạc để tự ứng cứu nhanh nhất khi có sự cố.

Khi có mưa bão nhỏ hay áp thấp nhiệt đới, toàn bộ tàu thuyền của huyện cũng đã được lên phương án vào 2 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá là Bến cá Hoằng Trường và Bến cá Hoằng Phụ. Ngoài ra, huyện còn bố trí cho các phương tiện neo đậu tại những nơi kín gió và kín sóng như eo Đồng Rởm, xã Hoằng Châu và dọc sông Cung đoạn qua xã Hoằng Phụ khi cần thiết.

Nếu có bão lớn, các tàu cá từ 12m trở lên của các xã Hoằng Trường, Hoằng Thanh sẽ được lực lượng bộ đội biên phòng hướng dẫn di chuyển tàu cá và neo đậu vào khu tránh trú bão xã Hòa Lộc (Hậu Lộc) hoặc di chuyển lên sông Lạch Trường thuộc địa phận các xã Hoằng Hà, Hoằng Đạt - nơi ít chịu tác động của sóng và gió lớn. Với tàu trên 12m thuộc các xã Hoằng Phụ, Hoằng Châu, sẽ di chuyển vào Bến cá Hoằng Phụ hoặc neo đậu vào khu tránh trú bão phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn).

Đối với sự cố sạt lở xâm thực bờ biển tại thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, tuy đã được các đoàn công tác của tỉnh về kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh có chỉ đạo triển khai các dự án khắc phục, nhưng đến nay, công trình kè biển đang thi công dở dang nên chưa bảo đảm yêu cầu PCTT. UBND huyện đã chỉ đạo xã Hoằng Phụ cảnh báo người dân hạn chế qua lại, sẵn sàng phương án di dân... Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Hới ở gần hiện trường khu vực tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm này cũng được khuyến cáo triển khai các giải pháp an toàn. Đê sông Cung qua các xã Hoằng Yến, Hoằng Ngọc, Hoằng Lưu... với nhiều đoạn nhỏ và yếu nên huyện đã chỉ đạo các xã triển khai các phương án ứng phó sự cố khi có mưa lũ lớn, sẵn sàng lực lượng hộ đê.

Từng đơn vị thành viên của BCH PCTT, TKCN&PTDS huyện đã được giao những nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, đồng thời là Văn phòng Thường trực BCH PCTT, TKCN&PTDS huyện có nhiệm vụ theo dõi tổng hợp giúp UBND huyện chỉ đạo triển khai các giải pháp liên quan.

Bài và ảnh: Lê Đồng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/hoang-hoa-chu-dong-cac-phuong-an-phong-chong-thien-tai/196212.htm