Hoàn trả mặt bằng sau di dời dân gặp khó vì... mặt bằng

Hạng mục dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng sau khi di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế sau một thời gian triển khai đang gặp khó vì vướng mắc mặt bằng.

Hạng mục dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng sau khi di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế thực hiện trong 900 ngày kể từ ngày 24/6/2023.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế, đến nay tổng khối lượng công việc thực hiện đạt khoảng 53%. Khu vực Thượng Thành, tiến độ dọn dẹp theo hợp đồng đạt 95% trên toàn tuyến, còn vướng một hộ dân.

Khu vực trên Thượng Thành sau khi thực hiện di dời dân cư, được dọn dẹp trả lại cảnh quan.

Khu vực Eo Bầu, tiến độ theo hợp đồng đạt 65%, hoàn thành công tác san nền, vuốt mái ta luy và đắp trên phạm vi mặt bằng bàn giao. Khu vực Tuyến Phòng lộ tiến độ theo hợp đồng đạt hơn 88%, khu vực Hộ Thành hào đạt hơn 14%, khu vực Trấn Bình Đài đạt 24%.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thắng Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế cho biết, sau một thời gian, hiện nay việc triển khai hạng mục thuộc dự án đang gặp khó khăn. Vướng mắc cần gỡ nhất là bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để dọn dẹp tuy nhiên nhiều hộ dân không chịu bàn giao nên khó khăn cho các nhà thầu.

Theo lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất, nhiều hộ dân chưa đồng ý bàn giao nhà trên đất di tích để ra khu vực tái định cư, ảnh hưởng đến tiến độ. Nguyên nhân do họ chưa thỏa mãn với chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Để người dân sớm bàn giao mặt bằng rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các đơn vị liên quan trong việc vận động, tuyên truyền.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin, đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt ngày 13/2/2019.

Theo đề án, đây là cuộc di dân "lịch sử", chia làm hai giai đoạn triển khai (giai đoạn 1 từ năm 2019-2022 và giai đoạn 2 từ năm 2023-2025). Tại giai đoạn 1, thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại 11 khu vực gồm Thượng Thành, các Eo Bầu…với khoảng 5.000 hộ dân.

Đến nay, việc triển khai đề án đạt nhiều kết quả vượt mong đợi, hàng nghìn hộ dân bàn giao lại đất chuyển đến ở tại khu tái định cư sinh sống.

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hoan-tra-mat-bang-sau-di-doi-dan-gap-kho-vimat-bang-169240321141249727.htm