Hoàn thành việc tiêu hủy hơn 5.000 con lợn chết trong lũ

Huyện Yên Định và các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức huy động trên 400 người và nhiều phương tiện thu gom, vận chuyển hơn 5.000 con lợn chết trong đợt mưa lũ vừa qua trong trang trại của Công ty Thái Dương ra khu vực thung lũng để chôn lấp.

Lực lượng tiêu hủy phải đưa từng con lợn chết vào túi nilon, buộc kín, sau đó dùng thuyền, bè mảng chở vào bờ, bốc lên ô tô đưa đến khu vực chôn lấp cách trang trại 1km, có các hố chôn được đào sẵn. Hố được trải bạt, rắc vôi bột, sau khi cho lợn xuống hố, cán bộ thú y phun thuốc tiêu độc khử trùng một lần nữa và rắc vôi bột lên mặt hố trước khi lấp đất.

Việc thu gom, chôn lấp hơn 5.000 xác lợn chết đã được thực hiện theo đúng trình tự, qui chuẩn xử lý môi trường, đến cuối giờ chiều 15-10 đã hoàn thành. Cùng với đó, lực lượng thú y Thanh Hóa phối hợp với chủ trang trại tiến hành phun hóa chất để khử trùng nguồn nước, làm vệ sinh khu vực chuồng trại, đề phòng nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Minh Hiển

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/hoan-thanh-viec-tieu-huy-hon-5000-con-lon-chet-trong-lu/744858.antd