Hoàn thành một bước trong 'cuộc chiến' chống dịch

BSCKII Châu Khắc Toàn, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên… làm việc tại khu cách ly y tế điều trị bệnh nhân COVID-19, khi bệnh nhân nặng đầu tiên ở Phú Yên xuất viện. Ảnh: YÊN LAN

ThS-BSCKII Trần Anh Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết: Bệnh nhân cuối cùng trong khu cách ly y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc bệnh viện đã bình phục, xuất viện.

“Cán bộ viên chức và lãnh đạo bệnh viện rất vui. Bệnh viện chúng tôi, đặc biệt là anh chị em ở tuyến đầu, đã đóng góp một phần công sức và tạm hoàn thành một bước trong “cuộc chiến” còn kéo dài”, bác sĩ Trần Anh Dũng chia sẻ.

Trong đợt dịch thứ tư, khu cách ly y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã tiếp nhận và điều trị 180 bệnh nhân, trong đó có đến 148 bệnh nhân nặng - nguy kịch. Trong bối cảnh thiếu nhân lực, các thầy thuốc nơi đây chia thành 2 ca 3 kíp trực, mỗi kíp có 3 bác sĩ (trong đó có một bác sĩ chuyên ngành Hồi sức tích cực), 7 điều dưỡng, 1 kỹ thuật viên và 1 hộ lý, làm việc trong 12 giờ. COVID-19 diễn tiến rất nhanh, từ viêm phổi đến hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, rối loạn đông máu, viêm cơ tim, sốc nhiễm trùng, tổn thương thận, tổn thương cơ tim… và dẫn đến tử vong. Theo BSCKII Lê Hòa - người điều hành khu cách ly y tế điều trị bệnh COVID-19, không như những bệnh nhiễm trùng thông thường, COVID-19 làm rối loạn nhiều cơ quan trong cơ thể. Ngày hôm trước bệnh nhân ổn nhưng hôm sau có thể diễn tiến nặng; trước đó bệnh ở mức trung bình, nhưng chỉ 4-5 tiếng đồng hồ sau là nguy kịch. Vì vậy, bệnh nhân phải được chăm sóc, theo dõi 24/24.

Hơn 3 tháng qua, được các bác sĩ, điều dưỡng… nỗ lực điều trị, tận tình chăm sóc, 148 bệnh nhân COVID-19 đã bình phục, xuất viện, trong đó có nhiều trường hợp nặng - nguy kịch, như bà N.T.G (sinh năm 1963, ở phường 2, TP Tuy Hòa) - bệnh nhân COVID nặng đầu tiên ở Phú Yên, như bệnh nhân P.T.M.H, sinh năm 1978, ở phường 5, TP Tuy Hòa. Cả hai phải thở máy và lọc máu liên tục trong nhiều ngày, có lúc tưởng như không qua khỏi. Trong ngày xuất viện, chị H xúc động chia sẻ: “Tôi cảm ơn các bác sĩ đã sinh ra tôi lần thứ hai”.

BSCKII Châu Khắc Toàn, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tặng hoa chúc mừng nhân viên y tế làm việc tại khu cách ly y tế điều trị bệnh nhân COVID-19, khi bệnh nhân nặng đầu tiên ở Phú Yên xuất viện. Ảnh: YÊN LAN

BSCKII Châu Khắc Toàn, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tặng hoa chúc mừng nhân viên y tế làm việc tại khu cách ly y tế điều trị bệnh nhân COVID-19, khi bệnh nhân nặng đầu tiên ở Phú Yên xuất viện. Ảnh: YÊN LAN

Hay như trường hợp thai phụ 33 tuổi, mắc COVID-19, về từ Bình Dương, bệnh diễn tiến nặng, đồng thời có dấu hiệu suy thai. Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã phối hợp với Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên phẫu thuật cấp cứu để cứu thai nhi, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho người mẹ đang bị viêm phổi nặng. Ca mổ cấp cứu thành công, sản phụ “mẹ tròn con vuông” và đã bình phục, xuất viện.

Theo BSCKII Lê Hòa, khu cách ly y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh không còn bệnh nhân, cho thấy tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt, số ca bệnh còn lại tại các bệnh viện dã chiến ổn định và hy vọng sẽ không diễn tiến nặng. “Toàn thể nhân viên y tế ở đây rất vui vì tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, anh em được trở về với gia đình sau một thời gian dài tham gia chống dịch. Riêng tôi cũng rất vui khi được về với gia đình, trở lại nhịp sống trước đây. Chỉ mong không còn dịch bệnh để không còn gia đình nào bị chia cách, mất người thân”, bác sĩ Lê Hòa nói.

Tại khu cách ly y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 có 32 ca tử vong. Theo bác sĩ Lê Hòa, đa số trường hợp tử vong là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền. Một số ca không có bệnh nền nhưng bệnh diễn tiến rất nhanh. Vì vậy, người dân không nên chủ quan với COVID-19.

ThS-BSCKII Trần Anh Dũng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát của Sở Y tế, sự chung tay của Mặt trận và các đoàn thể, sự hỗ trợ của Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng và các đơn vị, tổ chức, cá nhân dành cho bệnh viện trong thời gian qua. Bác sĩ Trần Anh Dũng cho biết, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên sẽ rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình để có những kế hoạch đáp ứng tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chung tay chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/266198/hoan-thanh-mot-buoc-trong--cuoc-chien--chong-dich.html