Hoàn thành mở rộng kênh Chợ Gạo, gần 50 hộ dân vẫn chưa được tái định cư

Gần 7 tháng nay, gia đình bà Võ Thị Kim Phượng (52 tuổi, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) và những hộ dân diện tái định cư như bà phải thuê phòng trọ để ở dù dự án mở rộng kênh Chợ Gạo đã hoàn thành.

Theo Ban Quản lý các dự án đường thủy, dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) đã hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2023.

Dự án có 633 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, 58 hộ thuộc các địa bàn: thị trấn Chợ Gạo (7 hộ), xã Bình Phục Nhứt (46 hộ) và xã Bình Phan (5 hộ) thuộc diện được nhận lô nền tái định cư.

Tuy nhiên, đến nay gần 50 hộ dân thuộc xã Bình Phục Nhứt vẫn chưa nhận được đất nền.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, cách khu vực bị giải tỏa 1km, khu đất khoảng 2ha dự kiến là khu tái định cho những hộ dân bị mất đất đến nay vẫn là những thửa ruộng trồng dừa và thanh long.

Khu đất dự kiến làm tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án kênh Chợ Gạo.

Bà Võ Thị Kim Phượng (ở xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo) cho biết, tiền thuê trọ mỗi tháng 1,2 triệu đồng chưa kể điện, nước nhưng 7 tháng nay bà chưa nhận được tiền hỗ trợ nhà trọ theo quy định.

Trong khi đó, mỗi ngày bà bán tàu hũ thu nhập được khoảng 200.000 đồng còn phải nuôi hai con ăn học.

"Nhà, đất bị giải tỏa trắng, nhận khoản tiền bồi thường trên 365 triệu đồng nhưng nhiều tháng nay tôi chưa có đất để xây căn nhà.

Tôi lo quá, đến lúc nhận lô nền tái định cư liệu còn tiền để xây nhà không...", bà Phượng chia sẻ.

Cùng chung hoàn cảnh, ông Bùi Văn Công (51 tuổi) được đền bù hơn 1 tỷ đồng. Gia đình 5 nhân khẩu làm nghề buôn bán trái cây.

Do nhà trọ quá nhỏ, ông phải thuê mặt bằng gần 100m2 giá 1,5 triệu đồng, sau đó dùng tiền đền bù xây căn nhà tiền chế chi phí hết gần 200 triệu đồng.

Ông cho biết, trước đây nhà ở ngay chợ, việc buôn bán thuận tiện. Sau khi bị chuyển chỗ, mỗi ngày ông cùng vợ phải dùng xe ba gác chở dưa đến khu chợ tạm để bán rất vất vả.

"Mong nhà nước sớm bố trí nền tái định cư để người dân chúng tôi ổn định sinh sống", ông Công mong mỏi.

Gần 7 tháng nay, bà Võ Thị Kim Phượng thuê nhà trọ để ở, chờ nhận lô nền tái định cư.

Ông Cao Tấn Hưởng, Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo cho biết, năm 2020, trước khi dự án triển khai, địa phương đã đề nghị Bộ GTVT xây dựng 5 khu tái định cư tại các xã Bình Phục Nhứt, Bình Phan và thị trấn.

Tuy nhiên, dự án này sau đó thống nhất không bố trí chỗ ở cho các hộ dân sau khi giải tỏa mà chỉ hỗ trợ mỗi hộ 100 triệu đồng để tự lo tái định cư.

Căn cứ theo quy định nhà nước, địa phương vẫn triển khai phương án tái định cư.

Hiện, hai khu tái định cư tại xã Bình Phan và thị trấn Chợ Gạo bố trí từ đất công với 20 nền đã xong và bàn giao cho người dân.

Riêng dự án khu tái định cư xã Bình Phục Nhứt với gần 50 hộ dân cùng chợ, nhà văn hóa xã, UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất đền bù, huyện đã bồi thường, hỗ trợ cho 20 hộ, đến nay còn lại 3 hộ dân chưa nhận tiền.

Ông Hưởng cho biết huyện đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Địa phương sẽ cố gắng hoàn thành khu tái định cư trong tháng 6 năm nay để các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án có thể vào ở. Trong tuần tới, huyện sẽ xem xét các trường hợp chưa nhận tiền hỗ trợ nhà trọ đợt 2.

Dự án nâng cấp, mở rộng kênh Chợ Gạo giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư hơn 1.335 tỉ đồng, thi công mở rộng luồng chạy tàu bờ Nam kênh Chợ Gạo, tổng chiều dài khoảng 9,85 km; thi công công trình bảo vệ bờ Nam kênh Chợ Gạo, cầu và đường dân sinh…

Sau khi cải tạo, đoạn luồng trên đạt quy chuẩn luồng đường thủy cấp II, với chiều sâu hơn 3,5m, rộng hơn 50m, giúp tàu thuyền lưu thông thuận lợi hơn, khắc phục tình trạng ùn tắc.

Ngoài ra, dự án còn bảo vệ tình trạng xói lở hai ven bờ kênh, đảm bảo an sinh cho người dân dọc tuyến.

Lê Lối

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hoan-thanh-mo-rong-kenh-cho-gao-gan-50-ho-dan-van-chua-duoc-tai-dinh-cu-192240306153704459.htm