'Hoàn Châu Cách Cách' Lâm Tâm Như lần đầu công khai con gái

Diễn viên Lâm Tâm Như lần đầu tiên cho con gái 7 tuổi xuất hiện công khai trước công chúng.

Mới đây, Lâm Tâm Như và con gái (tên ở nhà gọi là Cá Heo Nhỏ) xuất hiện trong một đoạn video hậu trường chụp hình vì mục đích từ thiện trong chương trình công ích do ca sĩ Trương Thanh Phương phát động.

Kể từ khi Cá Heo Nhỏ chào đời, vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa chưa từng chính thức công khai diện mạo con gái. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên cho con gái lên sóng.

Lâm Tâm Như và con gái.

Lâm Tâm Như vẫn rất cẩn thận, lấy tay che mặt con gái khi nhiếp ảnh gia chụp hình. Cô cũng tinh tế lựa chọn góc ảnh không để lộ cận mặt con gái. Bộ ảnh của mẹ con Lâm Tâm Như sẽ triển lãm ở Đài Loan, từ ngày 14/6.

Ngoài Lâm Tâm Như, các nghệ sĩ khác cùng con tham gia chương trình từ thiện này còn có Ella, Lưu Nhược Anh, Lâm Hy Lôi, Từ Nhược Tuyên.

Con gái Lâm Tâm Như tên tiếng Anh là Amelia, sinh ngày 1/6/2017. Vợ chồng Hoắc Kiến Hoa vô cùng yêu thương, chiều chuộng con gái. Lâm Tâm Như từng iết lộ vào mỗi dịp sinh nhật con, cô đều mua trang sức đắt giá vừa để tặng kỷ niệm, vừa làm hồi môn cho con. Bên cạnh đó, Cá Heo Nhỏ cũng sở hữu nhiều món đồ giá trị như túi xách hàng hiệu, đồ dùng mạ vàng,... Theo QQ, cô bé Cá Heo Nhỏ mới chỉ 6 tuổi nhưng đã có khối tài sản bằng trang sức trị giá hàng chục triệu USD.

Nữ diễn viên "Hoàn Châu Cách Cách" từng chia sẻ cô sinh con gái khi đã bước qua tuổi 40 nên bị ảnh hưởng nhiều về sức khỏe. Năm 2017 cô mang thai bé Cá Heo Nhỏ, nữ diễn viên đã bước sang tuổi 41, cô trở dạ bất thường do đó quyết định sinh mổ. Quá trình sinh mổ không đau, nhưng sau đó cơ thể nữ diễn viên gặp nhiều di chứng. Sức khỏe cô giảm sút, đau lưng và không thể nhấc chân đi lại bình thường. Sau đó nửa năm, sức khỏe Lâm Tâm Như mới hồi phục.

Bên cạnh đó, ngôi sao "Hoàn Châu cách cách" chia sẻ trong quá trình nuôi con, nữ diễn viên bị tắc sữa, cần các y tá trợ giúp. Việc nhiều người vây quanh trong tình huống tế nhị khiến Lâm Tâm Như xấu hổ, khó chịu. Điều này ảnh hưởng tới tâm lý nữ diễn viên. Lâm Tâm Như cho biết, cô tiếc nuối vì đã không kết hôn sớm để sinh con thứ hai, thứ ba.

Lâm Tâm Như sinh năm 1976, từng là nữ thần một thời của màn ảnh Đài Loan. Cô nổi tiếng khắp châu Á khi tham gia các tác phẩm của nữ sĩ Quỳnh Dao như Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt. Bên cạnh đó, Lâm Tâm Như còn sản xuất nhiều dự án thành công như "Khuynh thế hoàng phi", "Những rắc rối khi khởi nghiệp",...

Năm 2016, Lâm Tâm Như kết hôn với nam diễn viên kém 3 tuổi Hoắc Kiến Hoa. Hôn nhân của hai nghệ sĩ thường xuyên vướng tin trục trặc. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn hạnh phúc nhờ sự hy sinh dành cho đối phương.

Hiện tại, Lâm Tâm Như quyết định giảm bớt công việc để chăm sóc con gái, tạo điều kiện cho Hoắc Kiến Hoa tới Trung Quốc Đại lục đóng phim. Mới đây, vợ chồng nghệ sĩ được bắt gặp tới thưởng thức concert của một người bạn.

Trúc Chi (theo VTC News, Tiền Phong)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoan-chau-cach-cach-lam-tam-nhu-lan-dau-cong-khai-con-gai-a612401.html