Hoài Ân (Bình Định): Đầu tư gần 15 tỷ đồng xây dựng công viên, phố đi bộ đồng Cỏ Hôi

UBND huyện Hoài Ân đầu tư gần 15 tỷ đồng xây dựng công viên, phố đi bộ đồng Cỏ Hôi. Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, huyện Hoài Ân tổ chức trồng mới 26 cây mai cùng nhiều cây xanh khác tại Quảng trường 19/4 và công viên, phố đi bộ đồng Cỏ Hôi, thị trấn Tăng Bạt Hổ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Huỳnh Thúy Vân (áo vàng) cùng lãnh đạo huyện Hoài Ân trồng mới 26 cây mai và nhiều cây xanh khác tại Quảng trường 19/4 và công viên, phố đi bộ đồng Cỏ Hôi.

Công viên, phố đi bộ đồng Cỏ Hôi được xây dựng với tổng diện tích trên 1,83ha gồm các tuyến đường, bãi đỗ xe, hệ thống cây xanh và đường điện. Tổng kinh phí thực hiện gần 15 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Việc đầu tư xây mới phố đi bộ sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh phát triển, thực hiện quảng bá du lịch; thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào thị trấn Tăng Bạt Hổ; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố; xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng.

Đồng thời, nhằm mục đích thiết lập các chuỗi hoạt động sản phẩm làng nghề thủ công, du lịch, ẩm thực tại tuyến phố đi bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí, mua sắm của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng đầu tư cơ sở hạ tầng của thị trấn Tăng Bạt Hổ, tạo điểm nhấn mỹ quan đô thị.

Hoài Ân trồng cây mai cổ thụ hưởng ứng phong trào Tết trồng cây.

Cùng đó, UBND huyện Hoài Ân vừa tổ chức trồng mới 26 cây mai và nhiều cây xanh khác tại Quảng trường 19/4 và công viên, phố đi bộ đồng Cỏ Hôi, thị trấn Tăng Bạt Hổ để tạo không gian xanh cho đô thị, phục vụ cộng đồng, sinh hoạt của người dân.

Ông Nguyễn Hữu Khúc - Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân cho biết: Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây do Bác Hồ phát động, hàng năm mỗi độ Tết đến Xuân về mọi nhà, mọi người đều tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. Nhiều năm qua, phong trào trồng cây, trồng rừng không những trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn mang lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, nâng cao chất lượng môi trường, đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Ông Nguyễn Hữu Khúc chia sẻ: Đặc biệt thực hiện Chương trình “Trồng một tỷ cây xanh”, từ năm 2021 đến nay, toàn huyện Hoài Ân trồng trên 200.000 cây các loại. Nhiều khu vực cây xanh tạo được điểm nhấn cảnh quan cho các địa phương như: Công viên thị trấn Tăng Bạt Hổ, bờ kè Phú Văn - xã Ân Thạnh, tuyến đường ĐT.638 đoạn qua xã Ân Tường Tây, tuyến đường liên xã Ân Nghĩa, Ân Hữu. Việc trồng và chăm sóc cây không những thực hiện vào dịp đầu xuân năm mới mà là nhiệm vụ thường xuyên, là yếu tố quan trọng để tạo nên môi trường sống ổn định để Hoài Ân phát triển xanh và bền vững.

Mỹ Bình

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/hoai-an-binh-dinh-dau-tu-gan-15-ty-dong-xay-dung-cong-vien-pho-di-bo-dong-co-hoi-370599.html