Hoa tươi phục vụ ngày tết: Số lượng giảm, chất lượng không cao

Nông dân xã Bình Kiến chăm hoa cúc để bán tết. Ảnh: KHANG ANH

Do thời tiết những ngày qua có mưa kéo dài và gió mạnh, khiến một số vườn hoa lay ơn, cúc, quất… của người dân bị thiệt hại. Nông dân đang nỗ lực chăm sóc hoa để xuất bán cho thương lái ở các tỉnh, thành hoặc để phục vụ nhu cầu mua hoa trưng tết của người dân địa phương.

Phường 9 và xã Bình Kiến, Bình Ngọc (TP Tuy Hòa) có diện tích trồng hoa tết lớn, với khoảng 55ha, chủ yếu cúc, mai và quất. Theo một số người trồng hoa nơi đây, năm nay thương lái tìm đến đặt cọc mua hoa cúc, quất và vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Lượng hoa bán sỉ cho các thương lái lên đến 70-80% trên tổng số hoa của các nhà vườn; số còn lại bán cho người tiêu dùng trong tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thỏa (phường 9, TP Tuy Hòa) trồng gần 700 chậu hoa cúc, vừa bán cho thương lái 2/3 số hoa, với giá từ 350.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/chậu, tùy kích cỡ. Bà Thỏa cho biết: Năm nay trời mưa liên tục, gió cũng mạnh làm cây hoa hư, số khác thì nở muộn. Để bán được hoa cho thương lái, gia đình tôi phải dày công chăm sóc, bón phân, chong đèn chiếu sáng suốt đêm để hoa nở kịp tết.

Cùng cảnh ngộ, ông Trần Văn Châu ở xã Bình Kiến trồng gần 1.000 chậu quất phục vụ tết Nguyên đán năm nay. “Vợ chồng tôi đầu tư công sức chăm sóc quất để cây phát triển tốt. Thương lái đến mua đều chọn cây đẹp và đã bán được phân nửa với giá sỉ từ 200.000-400.000 đồng/chậu.

Còn tại xã Bình Ngọc, nông dân tập trung trồng hoa lay ơn, nhưng số hoa bị ngã đổ trong những ngày mưa gió vừa qua đã gây thiệt hại nhiều. Vì tết Nguyên đán cận kề nên nông dân ở đây đang thúc phân, thuốc để cây sớm trổ hoa, kịp xuất bán trước tết.

Dạo quanh một số tuyến đường Điện Biên Phủ, Trần Phú… của TP Tuy Hòa, thương lái tất bật bày biện các loại hoa để bán tết. Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay chủng loại cũng như số lượng hoa ít hơn so với năm trước. Đa số hoa trưng bày được các thương lái nhập về từ các tỉnh phía Nam.

Ông Trương Hồng Quân, bán hoa trên đường Trần Phú cho hay: Các loại hoa trong tỉnh đã bán cho thương lái ngoài tỉnh. Hơn một nửa số hoa tại điểm bán của tôi là hoa giấy, cúc bi, mào gà… từ các tỉnh phía Nam chuyển về. Vì số lượng hoa giảm nên giá cao hơn năm trước từ 20-30%. Bình quân mỗi chậu cúc bi có giá 120.000-180.000 đồng; hoa giấy từ 600.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/chậu, các loại hoa chậu mini có giá từ 70.000-170.000 đồng/chậu…

VÕ PHÊ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/292412/hoa-tuoi-phuc-vu-ngay-tet--so-luong-giam-chat-luong-khong-cao.html