Hòa thượng Thích Thanh Quyết: Đào tạo tiến sĩ Phật học vất vả gấp 10 lần cử nhân

Tại cuộc gặp gỡ đầu xuân, lễ cầu quốc thái dân an sáng 2/3 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện - khẳng định quá trình đào tạo tiến sĩ Phật học khắt khe, để các tiến sĩ Phật học tương lai phải thực sự xứng đáng.

Dự buổi gặp mặt có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ủy viên Thường trực HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cùng các chư tôn, chức sắc GHPGVN, một số giáo sư đầu ngành văn hóa, di sản cùng đông đảo tăng ni sinh, đông đảo Phật tử.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại Hà Nội - cho biết Học viện có gần 800 tăng, ni sinh đang tham gia học các hệ, cao nhất là đào tạo tiến sĩ. Học viện luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ trong hệ thống giáo dục, nghiên cứu của cả nước.

Các chư tôn, giáo phẩm của GHPGVN dự lễ cầu quốc thái dân an.

Nhắc lại công lao của cố Hòa thượng Thích Thanh Tứ - người gây dựng phong trào học tập, đào tạo tăng tài - Hòa thượng Thích Thanh Quyết đánh giá GHPGVN luôn quan tâm đến sự phát triển trí thức Phật giáo, đào tạo tăng tài cho đất nước.

Vài năm trở lại đây, Học viện bên cạnh hệ cử nhân bắt đầu đào tạo tiến sĩ Phật học. Đây vừa là vinh dự lớn cũng là khó khăn đối với Học viện, vì phải nâng tầm đào tạo vừa cao, vừa sâu, vừa rộng.

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội có khoảng 800 tăng ni sinh tu học.

“Đào tạo một tiến sĩ Phật học vất vả gấp 10 lần so với đào tạo cử nhân”, Hòa thượng Thích Thanh Quyết nêu. Học viện luôn lấy kim chỉ nam là đề cao hàng đầu chất lượng đào tạo, để những tăng, ni sinh sau đại học xứng đáng với một người được mang danh tiến sĩ Phật học.

Đông đảo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các giáo sư dự lễ cầu quốc thái dân an.

Sự vất vả của đào tạo tăng, ni sinh còn ở chỗ nếu trường học bình thường chỉ học vài tiết học mỗi ngày, Học viện PGVN tại Hà Nội gánh trách nhiệm đào tạo 24/24. Tăng ni sinh vừa học kiến thức, ăn ở và tu học, tuân theo giới luật của Phật giáo.

Phó Viện trưởng, giáo sư, cư sĩ Quảng Tuệ Lương Gia Tĩnh cho biết Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội có 4 hệ đào tạo và 3 cấp học. Học viện coi giáo dục bậc cao đẳng là cần thiết, trước mắt đáp ứng yêu cầu của GHPGVN ở vùng sâu, vùng xa. Cử nhân là hệ cơ bản, nền tảng, sau đại học, đặc biệt là tiến sĩ, là bản sắc của Học viện. Học viện có 336 vị đang theo học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu động viên hơn 800 tăng ni sinh tập trung tu học.

Dự và phát biểu trước đông đảo tăng ni sinh, Phật tử, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu nêu thực tế một số vùng sâu vùng xa ở Tây Bắc, Đông Bắc còn thiếu các nhà tu hành.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu hy vọng sau này các tăng, ni sinh ra ra trường có tâm huyết sẽ về các vùng sâu vùng xa để hoằng dương Phật pháp. Hòa thượng động viên các tăng, ni sinh cố gắng tiếp thu những kiến thức được trao truyền trong nhà trường, bởi tương lai của Phật giáo đặt trên vai các tăng, ni sinh được đào tạo Phật học bài bản.

Trước khi kết thúc buổi lễ, toàn thể các chư tôn đức, đại biểu, tăng ni sinh và Phật tử thực hiện lễ cầu quốc thái dân an.

Nguyên Khánh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoa-thuong-thich-thanh-quyet-dao-tao-tien-si-phat-hoc-vat-va-gap-10-lan-cu-nhan-post1616670.tpo