Họa sĩ Phan Thái Hoàng - Những dấu ấn mỹ thuật

'Chọn nhiều thể loại tranh để sáng tác, như tranh sinh hoạt, phong cảnh..., dù thể hiện bằng ngôn ngữ tạo hình hiện thực, biểu hiện, ấn tượng, trừu tượng hay lập thể thì Họa sĩ Phan Thái Hoàng vẫn trải lòng mình với quê hương Cà Mau, với nghệ thuật, với cuộc đời bằng sự đa dạng của ý tưởng và phong cách riêng mình. Chính điều này đã gợi mở con đường sáng tạo nghệ thuật của Phan Thái Hoàng luôn vững bước trước tương lai, dù đó là cả hành trình đầy gian lao và thử thách', Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Trương Phi Ðức, nguyên Hiệu trưởng Trường Ðại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, nhận xét chân tình về Họa sĩ Phan Thái Hoàng và những tác phẩm mỹ thuật của ông.

Mang sắc màu miền Tây ra Thủ đô
Nghệ thuật tranh màu nước
Trung tâm Unesco Bảo tồn Di sản Mỹ thuật Văn hóa Việt Nam kết nạp 16 hội viên mới khu vực ĐBSCL
11 tác phẩm ảnh nghệ thuật xuất sắc năm 2024

Sinh ra và lớn lên tại Cà Mau, được học hành bài bản từ Trường Ðại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, năm 1988, Họa sĩ Phan Thái Hoàng bắt đầu tham gia sáng tác và cho ra đời những tác phẩm đầu tay. Ông tâm sự: “Khi ra trường, tôi về Cà Mau với mong muốn cống hiến cho mỹ thuật tỉnh nhà. Hiện nay, Cà Mau được anh em họa sĩ trong khu vực nhắc đến là địa phương dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) về sáng tác mỹ thuật”.

Tranh của Họa sĩ Phan Thái Hoàng sử dụng chất liệu sơn dầu là chính. Sự say mê, nhiệt huyết, yêu nghề, với hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ đã thôi thúc bước chân Phan Thái Hoàng đi thực tế khắp nơi, từ khu vực ÐBSCL, miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên... tìm chất liệu quý để sáng tác.

Họa sĩ Phan Thái Hoàng cùng vợ (bìa trái) và nhóm họa sĩ Hàn Quốc bên tác phẩm “Ðợi”, triển lãm tại Hàn Quốc năm 2019. (Ảnh nhân vật cung cấp).

Trong rất nhiều tác phẩm của ông, hình ảnh chủ đạo là cây đước. Những lần triển lãm ở nước ngoài, ông thường đưa các tác phẩm về cây đước tham dự, để giới thiệu về nét đặc trưng của Cà Mau. Chẳng hạn như tác phẩm “Ðợi”, triển lãm tại Hàn Quốc năm 2019; “Rừng nguyên sinh” và “Bám đất giữ rừng”, triển lãm tại Ý và Pháp năm 2022...

Tác phẩm “Ðợi”.

Tác phẩm “Bám đất giữ rừng” - triển lãm tại Pháp và Ý năm 2022, đoạt giải Khuyến khích Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2023.

Tác phẩm “Vũ điệu rừng nguyên sinh”, triển lãm tại Pháp và được in trong tập tranh màu nước họa sĩ thế giới năm 2023.

Tính tới thời điểm này, Họa sĩ Phan Thái Hoàng đã sáng tác trên 200 tác phẩm thể loại tranh sơn dầu và màu nước. Trong đó, nhiều tác phẩm được triển lãm toàn quốc và ngoài nước. Từ năm 2010 đến nay, ông tham gia triển lãm nhóm trên 8 lần, tại các bảo tàng ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ðặc biệt, Họa sĩ Phan Thái Hoàng vinh dự được Trung tâm UNESCO Bảo tồn di sản mỹ thuật văn hóa Việt Nam, mời về làm Phó giám đốc trung tâm và phụ trách các câu lạc bộ phát triển cho 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Ðến nay, trung tâm hình thành được hơn 4 tháng, bằng tình cảm và mối quan hệ của mình, Họa sĩ Phan Thái Hoàng đã mời các anh em hội viên ÐBSCL tham gia. Ðặc biệt, Họa sĩ Phan Thái Hoàng cùng một số họa sĩ có chung niềm đam mê mỹ thuật thành lập Câu lạc bộ ART “Sắc màu miền Tây”, trực thuộc Trung tâm UNESCO Bảo tồn di sản mỹ thuật văn hóa Việt Nam. Câu lạc bộ hứa hẹn sẽ trở thành sân chơi bổ ích, góp phần đưa mỹ thuật Cà Mau và khu vực ÐBSCL lan tỏa vào dòng chảy mỹ thuật của cả nước./.

Hoàng Vũ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/hoa-si-phan-thai-hoang-nhung-dau-an-my-thuat-a31287.html