'Hoa nở trên đầu' của Triệu Lệ Dĩnh lại gây sốt cõi mạng

Với visual '10 điểm không có nhưng', Triệu Lệ Dĩnh đã khiến cộng đồng mạng phát sốt với trend cài trâm hoa lên đầu.

Năm 2023, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trên tạp chí “Shang Chen Shi” với tạo hình cài trâm hoa khiến cộng đồng mạng đều mê mẩn với nhan sắc cực đỉnh của cô nàng.

Những ngày gần đây, dân tình lại chuyền tay nhau những bức ảnh cài hoa của nữ chính "Dữ phượng hành". Một lần nữa, kiểu cài trâm hoa, nét đẹp mang đậm màu sắc văn hóa Tuyền Châu khiến giới trẻ rất thích thú và tạo trend trở lại.

Với tạo hình cài hoa trên tóc, Triệu Lệ Dĩnh đã tạo trend cho giới trẻ hiện tại.

Mê mẩn với nhan sắc của nữ chính "Dữ phượng hành".

Ở Tuyền Châu, cài hoa lên tóc là một nét đẹp văn hóa truyền thống, trở thành Di sản văn hóa phi vật thể. Nơi đây, có truyền miệng một câu nói rằng "Kiếp này cài hoa, kiếp sau xinh đẹp" càng khiến nhiều bạn trẻ thích thú trải nghiệm tạo hình này.

Tiếp nối sau nữ diễn viên họ Triệu, cũng có nhiều diễn viên nổi tiếng khác như Mao Hiểu Đồng, Trần Đô Linh thực hiện tạo hình kẹp tóc hoa khiến cho chiếc trend càng nổi đình nổi đám.

Quan Hiểu Đồng cũng đẹp ngời ngời với trend cài trâm hoa.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều diễn viên nổi tiếng, các hot Douyin Trung Quốc kéo nhau đi trải nghiệm cài hoa lên tóc khiến cho người người nhà nhà thay phiên nhau tìm hiểu nét đẹp văn hóa ấn tượng này.

Theo đó, kẹp hoa lên tóc, hay cài trâm hoa không phải mới xuất hiện mà đã có từ rất lâu. Vào đời Tống, cài trâm hoa càng thịnh hành, thậm chí còn trở thành lễ nghi quan trường. Ở thành phố biển này, việc cài những bông hoa rực rỡ sắc màu lên tóc không chỉ tượng trưng cho hạnh phúc và hy vọng mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa khác.

Tương truyền của người Tuyền Châu, từ xưa khi người chồng, người cha ra khơi đánh cá, phụ nữ ở nhà tảo tần chăm lo nhà cửa, việc cài hoa lên tóc thể hiện sự hy vọng và mong chờ những điều tốt đẹp sẽ trở về với gia đình. Đồng thời, đó cũng là cách động viên họ hướng về phía trước, không vì nỗi nhớ chồng mà quên đi việc làm đẹp bản thân.

Kẹp hoa lên tóc là một phong tục truyền thống của người Tuyền Châu, Trung Quốc ngày càng được giới trẻ yêu thích.

Để thực hiện một chiếc trâm hoa cài đầu, phải mất khoảng 3 – 4 tiếng. Tóc được khéo léo buộc ra sau đầu, cài một chiếc kẹp tóc màu ngà, đội một vòng hoa hoặc nụ hoa, cài thêm vài vòng hoa lụa hoặc hoa tươi, cuối cùng dùng kẹp tóc hoặc lược vàng, bạc để cố định kiểu tóc. Điều đặc biệt, cả nam và nữ đều có thể thực hiện cài trâm hoa.

Theo Tân Hoa Xã, hoa kẹp tóc có nguồn gốc từ phụ nữ Trung Á, phong tục đeo hoa được du nhập vào từ những cuộc trao đổi trên Con đường tơ lụa trên biển thời nhà Tống và nhà Nguyên.

Dạo qua các làng cổ ở đây, du khách sẽ bắt gặp rất nhiều các dòng chữ "Đời này cài hoa, kiếp sau xinh đẹp" được viết trên tường. Đối với phụ nữ Tuyên Phố, việc cài hoa thể hiện tình yêu cuộc sống.

Nhờ có sự phát triển của mạng xã hội, giới trẻ Trung Quốc được tiếp xúc nhiều hơn với nét đẹp lãng mạn của truyền thống này, họ đua nhau trải nghiệm chụp ảnh với tóc kẹp hoa để ủng hộ với nét đẹp văn hóa đã có từ ngàn xưa.

Trên mạng xã hội Tiktok, nhiều tạo hình cài trâm hoa mới được giới trẻ yêu thích.

Cộng đồng mạng bình luận:

- Phụ nữ đẹp như hoa là có thật

- Cũng tự làm một bộ trâm hoa cho mình cũng chỉ ấn tượng bởi câu: “Kiếp này cài trâm hoa, kiếp sau luôn xinh đẹp”.

- Dĩnh tỷ là người mang nét đẹp đến cho mọi người.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hoa-no-tren-dau-cua-trieu-le-dinh-lai-gay-sot-coi-mang-202403291413318261.html