Hoa lê rừng 'xuống phố' phục vụ người Hà Nội sau Tết Nguyên đán

Sau Tết nguyên đán, khi hoa đào đã phai, người Hà Nội bắt đầu chuyển sang chơi hoa lê rừng. Nhiều người sẵn sàng chi hàng triệu đồng để trưng một cành lê tại nhà.

Hoa lê rừng (hay còn gọi là hoa mắc cọp, hoa lê trắng) được trồng nhiều ở các tỉnh như Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai… Hoa thường nở vào mùa Xuân sau dịp Tết Nguyên đán. Một vài năm gần đây, những cành lê rừng được nhiều thương lái mang "xuống phố" khiến nhiều người Hà Nội ưa chuộng.

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, tại khu vực chợ hoa trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) , những ngày sau Tết đã có rất nhiều người Hà Nội xuống phố mua hoa lê để chơi Xuân. Hoa Lê chơi được rất lâu, hết cả tháng giêng sang đến tháng 2 vẫn còn hoa.

Để sở hữu loài hoa độc đáo của núi rừng này, nhiều người đã sẵn sàng chi tiền triệu để mua một cành về trưng tại nhà. Hiện tại, mỗi một cành lê rừng có giá dao động từ 1,2 triệu - 4 triệu, tùy kích thước và dáng cành...

Hoa có màu trắng tinh khôi, khi nở 5 cánh bật ra từ thân cành xù xì, tạo vẻ đẹp hoang dã mà tinh khiết.

Những bông lê nở trắng khoe sắc, tô điểm không khí Xuân ngập tràn.

Anh Long (thương lái bán cành lê rừng tại đường Lạc Long Quân, Tây Hồ) cho hay: "Những cành lê thường có tuổi thọ khoảng 3 đến 5 năm. Cây càng già, thân cây mốc xanh, sần sùi, hoa chi chít mọc ra từ những mắt xấu xí thì giá lại càng cao. Khi nở hoa trắng muốt rất lâu tàn".

Nhiều người yêu thích hoa lê bởi vẻ đẹp tự nhiên, mang đâm chất "núi rừng".

Ngoài thú chơi hoa lê sau Tết Nguyên đán, mua đào nở muộn là cách níu giữ không khí tết đến rằm tháng Giêng của nhiều người dân Hà Nội.

3 Con giáp sẽ gặp hạn tam tai năm 2024: hóa giải như thế nào? | SKĐS

Đan Tâm

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hoa-le-rung-xuong-pho-phuc-vu-nguoi-ha-noi-sau-tet-nguyen-dan-169240216134314759.htm