Hoa hồng bắp cải

ThienNhien.Net - Hoa hồng bắp cải hay hoa hồng sa mạc là loài hoa chịu lạnh, thường được trồng vào cuối mùa thu ở khu vực Bắc Mỹ. Hoa hồng bắp cải mới du nhập vào Việt Nam một thời gian và được trồng ở xứ lạnh Đà Lạt. Loài hoa này vừa có hình dáng của một chiếc bắp cải nhỏ, lại vừa giống một bông hoa hồng đang nở với muôn màu bắt mắt (trắng, tím, vàng, đỏ, xanh…). Có ưu điểm “sống dai”, một bông hoa hồng bắp cải có thể làm đẹp cho đời từ 2 đến 3 tuần lễ. Trong quan niệm của nhiều người, hoa hồng bắp cải tượng trưng cho tình yêu bền vững dù trải qua nhiều sóng gió cuộc đời vẫn không hề đổi thay.

Ảnh: Hồng Phuợng

Nguồn Thiên Nhiên: http://www.thiennhien.net/news/188/ARTICLE/10676/2010-02-09.html