Hỏa hoạn gây nhiều thương vong tại Ấn Độ và Myanmar

Ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 12 người khác bị thương sau vụ nổ tại một nhà máy pháo hoa ở bang Odisha thuộc miền Đông Ấn Độ.

Vụ cháy nổ xảy ra vào tối 18-10 tại quận Balasore cách thủ phủ Bhubaneswar của bang Odisha 224 km về phía Đông Bắc. Nguồn tin an ninh tại Balasore cho biết 8 người, trong đó có 1 trẻ nhỏ, đã chết trong vụ nổ, ngoài ra có 12 người khác bị bỏng. Thi thể 6 nạn nhân đã được tìm thấy gần địa điểm xảy ra tai nạn, 2 người khác tử vong tại bệnh viện quận Balasore.

Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: Times of India).

Theo lời kể của các nhân chứng, vụ nổ kéo dài suốt hơn 1 giờ đồng hồ bên trong nhà máy. Lực lượng cứu hỏa đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, triển khai công tác dập lửa. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Truyền thông địa phương đưa tin nhà máy pháo hoa này hoạt động trái phép.

Ấn Độ thường xuyên xảy ra nổ tại các nhà máy và cửa hàng bán pháo hoa do những người chủ tại đây thường không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn.

* Một vụ cháy lớn sáng 19-10 tại khách sạn Kandawgyi Palace đã gần như thiêu trụi khách sạn nổi tiếng của thủ đô Yangon (Myanmar).

Các nhân chứng cho biết ngọn lửa bắt đầu bén từ 3h sáng (giờ địa phương) và bùng phát mạnh sau khi một số bình gas phát nổ. Lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết hỏa hoạn đã thiêu rụi tòa nhà và các khách trọ đã được sơ tán tới nơi an toàn.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/hoa-hoan-gay-nhieu-thuong-vong-tai-an-do-va-myanmar-521121