Hòa đồng với con cái

Quan trọng nhất, bố mẹ phải học cách hòa đồng và trò chuyện với con về những vấn đề tế nhị.

Khuyến khích trẻ đặt câu hỏi về những vấn đề sâu kín và sẵn sàng chia sẻ với cha mẹ những điều xảy ra với mình. Có thể cho trẻ đến một số trung tâm kỹ năng sống để học về kỹ năng thoát hiểm và tự vệ, nhưng nơi đào tạo quan trọng nhất vẫn chính là gia đình.

Thông thường các bậc cha mẹ ngại ngùng khi đề cập đến chuyện này và không bao giờ nghĩ rằng con mình sẽ là một nạn nhân. Nhưng kinh nghiệm cho thấy đừng vì ngại ngần mà im lặng, để rồi sự việc xảy ra làm tan nát tâm hồn con trẻ, lúc đó thì quá muộn.

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131227/hoa-dong-voi-con-cai.aspx