Hòa đàm không xong, Mỹ dọa tăng cấm vận với Nga

Sau cuộc họp ngày 16-10 (giờ địa phương) tại London giữa Mỹ với các nước châu Âu ủng hộ quân nổi dậy Syria (ảnh).

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo phương Tây dự kiến sẽ công bố thêm các biện pháp trừng phạt mới về kinh tế đối với Syria và Nga. Mục đích nhằm phản ứng với hành động không kích quân nổi dậy ở Aleppo của Nga và Syria.

Ông cho biết hiện thời Tổng thống Obama không loại trừ giải pháp nào. Tuy nhiên, ông loại trừ áp dụng giải pháp quân sự vì phải sử dụng hết các giải pháp ngoại giao. Ông cho rằng máy bay Nga và Syria ném bom ở Aleppo là nhắm vào dân thường và đó là “tội ác chống nhân loại”.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tuyên bố đã có nhiều biện pháp được dự kiến. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault giải thích đã có nhiều sáng kiến được bàn đến trong cuộc họp và tất cả đồng ý cần gây sức ép với Nga và Syria. Ông giải thích cuộc họp ở Lausanne (Thụy Sĩ) hôm 15-10 không đạt được đồng thuận về ngừng ném bom ở Aleppo, do đó mục tiêu ngừng bắn tại Syria thất bại.

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/hoa-dam-khong-xong-my-doa-tang-cam-van-voi-nga-659200.html