Hóa chất ăn mòn kim loại được dùng ép hoa quả chín đẹp

Vào hồi 13h30' ngày 4/8, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình bắt quả tang bà Nguyễn Thị Thắm, 55 tuổi, trú tại tổ 24, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình đang tàng trữ và buôn bán thuốc hóa chất kích thích hoa quả có nguồn gốc từ Trung Quốc tại cửa hàng của bà.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã phát hiện tại cửa hàng của bà Thắm có 150 hộp hóa chất, mỗi hộp có 2 vỉ, mỗi vỉ có 5 ống thủy tinh trọng lượng 5gam. Đây là loại hóa chất chưa được phép đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Tại cơ quan Công an, bà Nguyễn Thị Thắm khai nhận, trước đó mấy ngày có người đến đặt hàng bà loại thuốc trên, do trước đây bà đã từng bán nên xuống khu vực chợ Hà Đông và tìm mua cho người đặt hàng. Bà mua ở đầu mối bán với giá hơn 20.000 đồng một hộp và bán lại cho người đặt hàng với giá 30.000 đồng mỗi hộp.

Qua xem xét trên vỏ hộp thuốc thấy ghi nhãn hiệu bằng chữ Việt Nam là "Hoa quả thúc chín tố" do Công ty hóa chất Thượng Hải sản xuất. Trên bao bì có ghi hướng dẫn sử dụng như: để thúc chín hồng, quả xanh sau khi hái về dùng 1 ống pha 2 lít nước, đem nhúng ướt hoặc phun đều, sẽ có tác dụng chín và tẩy chát. Đặc biệt là dòng chữ cảnh báo: Loại thuốc này có khả năng ăn mòn kim loại, có chất kích thích đối với mắt và da, nên chú ý ngăn tránh tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

Như vậy việc sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, xuất xứ để phun, ngâm hoa quả xanh kích thích nhanh chín chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2013/8/205710.cand