Hòa Bình: Tạm giữ đối tượng say rượu, lái xe đâm gãy chân CSGT

CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng hai thanh niên không chấp hành, tăng ga đâm gãy chân một CSGT.

Tin từ Công an Hòa Bình ngày 12-2 cho biết Công an huyện Lạc Thủy vừa tạm giữ hình sự một đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 11 giờ 10, ngày 11-2, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Lạc Thủy làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 21A thuộc địa phận thôn Rị, xã Phú Thành.

Ngô Văn Ngọc Duy và hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: CAHB

Tại đây, tổ công tác phát hiện hai thanh niên đèo nhau trên xe mô tô đi theo hướng từ xã Phú Thành về xã Phú Nghĩa, tiếng pô xe nổ to và ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên đối tượng cầm lái không chấp hành, tăng ga đâm vào Đại úy Nguyễn Việt Thắng (Tổ tuần tra kiểm soát giao thông) khiến anh bị gãy chân.

Hai người trên xe là Ngô Văn Ngọc Duy (SN 2004, điều khiển xe), người phía sau là Nguyễn Hữu Dư (SN 2005, cùng ngụ Thanh Hóa, bị gãy chân).

Kiểm tra nồng độ cồn cho thấy Ngô Văn Ngọc Duy vi phạm nồng độ cồn ở mức 91 mg/dl, còn Nguyễn Hữu Dư vi phạm mức 117 mg/dl.

Ngày 11-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Thủy đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Ngọc Duy về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Thành, Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên Đại úy Nguyễn Việt Thắng đang điều trị tại Bệnh viện 198, Bộ Công an.

Lãnh đạo Công an Hòa Bình thăm hỏi cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh CAHB

Tại buổi thăm hỏi, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đã động viên, chia sẻ với đồng chí Thắng cùng thân nhân gia đình, mong đồng chí Thắng sớm bình phục để tiếp tục tham gia công tác.

Về phía vụ việc, lãnh đạo Công an Hòa Bình giao các đơn vị chức năng điều tra xử lý.

XUÂN NGUYỄN

Nguồn PLO: https://plo.vn/hoa-binh-tam-giu-doi-tuong-say-ruou-lai-xe-dam-gay-chan-csgt-post776041.html