Hòa Bình: 34 người tử vong và mất tích, thiệt hại 1.630 tỷ đồng do mưa lũ

Ngày 19/10, UBND tỉnh Hòa Bình họp báo để thông tin về tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh trong tháng 10/2017. Theo đó, trận lũ lịch sử Hòa Bình có 34 người tử vong và mất tích, thiệt hại 1.630 tỷ đồng do mưa lũ.

Hòa Bình: 34 người tử vong và mất tích, thiệt hại 1.630 tỷ đồng do mưa lũ

Theo đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ ngày 9-12/10, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa to đến rất to, gây sạt lở đất đá, lũ. Đây là trận lũ, ngập lụt, sạt lở gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử của tỉnh này.

Mưa lũ làm 3.185 hộ bị ngập lụt. Tỉnh đã chỉ đạo di dời 598 nhà, hiện các địa phương đang rà soát, đánh giá lại các khu vực có nguy cơ sạt lở khác để lên phương án di dời, bảo đảm tính mạng cho nhân dân.

Toàn tỉnh có tổng cộng 46 người tử vong, bị thương và mất tích; trong đó số người tử vong và mất tích là 34 người, đã tìm thấy 29 thi thể nạn nhân, còn 5 nạn nhân ở huyện Đà Bắc chưa được tìm thấy. Tại huyện Tân Lạc, 18 người chết do sạt, lở núi đã tìm thấy toàn bộ thi thể các nạn nhân.

100% diện tích lúa và hoa màu đều bị ảnh hưởng do mưa lũ, trong đó thiệt hại hoàn toàn hơn 2.669 ha lúa, ngô, hoa màu. Diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn, nước lũ cuốn trôi 457 ha và 120 lồng cá; hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết. Ước tính tổng thiệt hại đến nay khoảng 1.630 tỷ đồng.

Các công trình hạ tầng, giao thông thủy lợi hầu hết đều bị ảnh hưởng, trong đó hơn 180 công trình bị hư hỏng nặng và thiệt hại hoàn toàn; số điểm sạt lở ta-luy dương khoảng 750 điểm, với tổng khối lượng sạt lở khoảng 550.000 m3.

Để đối phó với trận lũ lịch sử, tỉnh Hòa Bình đã huy động khoảng 2.600 cán bộ, chiến sĩ, 56 nhà bạt, 84 ôtô…; lực lượng công an tỉnh huy động trên 750 cán bộ, chiến sĩ.

Hiện 100% số hộ dân phải di dời đã được bố trí chỗ ở tạm thời, được cung cấp thuốc men, lương thực, quần áo và các nhu yếu phẩm khác; đảm bảo không bị đói.

Để khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra, tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết và mất tích; hai huyện Tân Lạc và Đà Bắc mỗi huyện một tỷ đồng để khắc phục thiên tai. 4 tỷ đồng tiền ngân sách cũng đã được tạm ứng để hỗ trợ khắc phục sạt lở đường giao thông; tạm ứng 12 tỷ hỗ trợ 180 hộ di dân tái định cư ở huyện Đà Bắc.

Được biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình cũng đã quyết định hỗ trợ 2,3 tỷ đồng cho 11 huyện, thành phố trong tỉnh để khắc phục thiệt hại thiên tai. Những ngày qua, nhiều đoàn hỗ trợ trên khắp cả nước cũng đã đến Hòa Bình trao quà, tiền mặt giúp đỡ người dân, học sinh trên địa bàn. Đặc biệt là những hộ có người thân bị chết và mất tích.

An Nhiên (th)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/hoa-binh-34-nguoi-tu-vong-va-mat-tich-thiet-hai-1-630-ty-dong-mua-lu/