Hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình 3 thế hệ có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội

Trước đây, 4 mẹ con bà cháu ở trong căn nhà cấp 4, mùa mưa thì dột nát, mùa hè thì nóng bức. Trước hoàn cảnh của gia đình, MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã trao 100 triệu đồng để xây nhà Đại đoàn kết hỗ trợ gia đình.

Ngày 19/3, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Thanh Oai (Hà Nội) và các cấp chính quyền địa phương đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Út (xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai).

Chị Nguyễn Thị Nguyệt (con dâu bà Út), cho biết gia đình chị thuộc diện cận nghèo. Hiện gia đình có 4 thành viên, gồm 3 mẹ con chị và bà Út (mẹ chồng). Chị làm nghề may cho cơ sở tư nhân gần nhà, chồng bị tai biến mất 2 năm trước. Hiện mẹ con chị ở cùng với bà Út (mẹ chồng) trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng, mùa mưa thì dột, mùa hè nóng bức. Vì vậy, gia đình mong mong sớm có căn nhà khang trang hơn. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, gia đình chị có điều kiện thực hiện được ước mơ.

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội (thứ ba, từ phải sang) trao số tiền ủng hộ 100 triệu đồng cho gia đình bà Út xây nhà Đại đoàn kết.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã trao tặng cho gia đình bà Trần Thị Út tổng số tiền 100 triệu đồng xây dựng Nhà đại đoàn kết. Trong đó, 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí của thành phố hỗ trợ, còn lại là của huyện, xã hỗ trợ.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, số tiền hỗ trợ tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của các nhà hảo tâm và cán bộ Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể, mong muốn được sẻ chia bớt khó khăn với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, tạo động lực để 4 mẹ con bà Út vươn lên trong cuộc sống.

Được biết, ngoài số tiền hỗ trợ của chính quyền các cấp, người thân, hàng xóm cũng hỗ trợ một phần giúp gia đình bà Út xây dựng căn nhà Đại đoàn kết.

Thanh Hiếu

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ho-tro-xay-nha-dai-doan-ket-cho-gia-dinh-3-the-he-co-hoan-canh-kho-khan-o-ha-noi-post1621519.tpo