Hỗ trợ kịp thời người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, BHXH các huyện, thành phố triển khai các giải pháp, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhanh chóng được hưởng gói hỗ trợ.

Cán bộ BHXH tỉnh rà soát đối tượng được hưởng gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP.

Đến nay, BHXH tỉnh đã hoàn thành việc gửi thông báo giảm 1% mức đóng BHTN đến 1.263 đơn vị sử dụng lao động, với 18.898 người lao động được điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ BHTN, số tiền BHTN được giảm 12 tháng (từ 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022) dự kiến là 11 tỷ 440 triệu đồng. Số lao động trên địa bàn được hưởng hỗ trợ từ quỹ BHTN là 42.479 người, đến ngày 20/10, đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 509 đơn vị, với 9.565 lao động và đã chi trả cho 7.474 lao động gần 19 tỷ 200 triệu đồng.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các dịch vụ của Nhà khách UBND tỉnh gần như phải dừng hoạt động hoàn toàn. Không có nguồn thu nhập, việc trả lương cho người lao động gặp khó khăn, một số lao động phải tạm thời nghỉ việc. Ngay sau khi được BHXH tỉnh thông tin, Nhà khách đã gửi hồ sơ đợt 1 và có 10 lao động nhận được tiền hỗ trợ vào tài khoản cá nhân. Đến nay, toàn bộ 28 cán bộ, nhân viên của Nhà khách tham gia BHTN đều được hưởng hỗ trợ, giúp người lao động vượt qua khó khăn.

Cũng như nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn, do dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Mai Sơn bị đình trệ, hàng hóa tiêu thụ chậm, làm ảnh hưởng đến thu nhập của hơn 300 cán bộ, công nhân. Được BHXH huyện Mai Sơn triển khai chính sách hỗ trợ và hướng dẫn kê khai thủ tục, ngày 4/10 Công ty đã chuyển danh sách hồ sơ người lao động cho BHXH huyện, sau 4 ngày các công nhân đã nhận được tiền hỗ trợ. Bên cạnh đó, Công ty cũng được miễn đóng 1% BHTN cho người lao động, với tổng số tiền dự kiến gần 100 triệu đồng.

Huyện Mai Sơn là một trong những địa phương có nhiều doanh nghiệp nhất tỉnh, toàn huyện có 144 đơn vị, với 2.155 lao động thuộc diện được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ. Đến ngày 20/10, BHXH huyện đã tiếp nhận và giải quyết 87 hồ sơ, với 1.502 lao động đề nghị hưởng trợ cấp, tổng số tiền chi trả hơn 4 tỷ đồng; chi trả hỗ trợ 121 người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021, với trên 241 triệu đồng.

Với sự khẩn trương của ngành BHXH trong triển khai thực hiện chi trả hỗ trợ nhanh nhất, sớm nhất theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ, đã kịp thời hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Ông: Nguyễn Thế Quân

Phó Giám đốc BHXH tỉnh

BHXH tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg; chỉ đạo phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện làm việc cả ngày nghỉ, ban đêm để rà soát, cập nhật chứng từ phát sinh, số người tăng giảm... đảm bảo về dữ liệu, kịp thời thông báo cho các đơn vị để phối hợp với cơ quan BHXH kịp thời chi trả hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động. Phấn đấu đến hết tháng 10 sẽ hoàn thành việc chi trả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo quy định.

Bà: Bùi Thị Mai Phương

Giám đốc BHXH huyện Mai Sơn

Đến ngày 5/10, BHXH huyện đã hoàn thành việc rà soát và gửi thông báo số đối tượng được hưởng hỗ trợ tới tất cả các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hỗ trợ được thực hiện đảm bảo đúng quy trình và không quá 5 ngày người lao động nhận được tiền hỗ trợ. BHXH huyện còn vận động đơn vị, người lao động mở tài khoản ngân hàng và gửi thông báo đến tất cả người lao động đã thanh toán 1 lần, thanh toán thất nghiệp còn thời gian tham gia BHTN để người lao động được biết và làm thủ tục nhận hỗ trợ.

Bà: Nguyễn Thị Dương

Phó Giám đốc Nhà khách UBND tỉnh

Nhận được hỗ trợ, tôi và người lao động trong đơn vị rất vui mừng. Tiền hỗ trợ rất kịp thời và nguồn động viên, khích lệ giúp cán bộ, người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc. Tôi mong muốn dịch bệnh sớm được đẩy lùi, để đơn vị hoạt động trở lại bình thường.

Ông: Trần Quang Hưng

Công nhân Công ty cổ phần xi măng Mai Sơn

Do dịch Covid-19, chúng tôi đã bị giảm từ 10-15% thu nhập. Với khoản tiền hỗ trợ 3,3 triệu đồng lần này tôi đã nhận được rất quý, giúp gia đình tôi có kinh phí trang trải một phần sinh hoạt và đóng tiền học kịp thời cho con.

Quàng Hưởng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/ho-tro-kip-thoi-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-dich-covid19-44518