Hỗ trợ gia đình giáo viên bị mất tích do lũ lụt

Ngày 16.10, Công đoàn Giáo dục VN cho biết, trước những thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua ở tỉnh Yên Bái, đoàn công tác Công đoàn (CĐ) Giáo dục VN đã đến thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ một số gia đình giáo viên nhằm giúp các gia đình này sớm ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình cô giáo Hà Thị Yến - giáo viên Trường Mầm non Thạch Lương. Ảnh: Minh Phong - GDTĐ

Tại huyện Văn Chấn, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia cô giáo Hà Thị Yến - Trường mầm non Thạch Lương 10 triệu đồng. Cô Hà Thị Yến và con gái 3 tuổi bị mất tích kể từ hôm xảy ra mưa lũ, gẫy cầu Thia ( 11.10), đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình hai vợ chồng thầy giáo Nguyễn Văn Tú, cô Phạm Thị Thu Trang. Trận lũ quét vừa qua đã cuốn trôi hầu như toàn bộ tài sản, vật dụng trong nhà thầy Tú, các thiết bị điện tử còn lại đều đã bị hư hại.

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN (thứ hai, từ phải sang) thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình thầy Nguyễn Văn Tú. Ảnh: Minh Phong - GDTĐ

Tại thị xã Nghĩa Lộ, đoàn đã đến thăm và hỗ trợ cô Định Thị Hảo - giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen. Ngôi nhà gỗ 7 gian và các công trình phụ của gia đình cô Hảo bị xóa sổ hoàn toàn; thiệt hại ước tính khoảng 700 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình cô giáo Định Thị Hảo. Ảnh: Minh Phong - GDTĐ

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN cho biết, CĐ Giáo dục VN luôn đồng hành và sẵn sàng chia sẻ với các giáo viên khi gặp khó khăn. Ông mong các gia đình sớm vượt qua những khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, tiếp tục bám trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/vi-loi-ich-doan-vien/ho-tro-gia-dinh-giao-vien-bi-mat-tich-do-lu-lut-570329.ldo