Hỗ trợ đồng bào Rục gặt lúa chạy lũ

Sáng 29/9, Đồn Biên phòng Cà Xèng, BĐBP Quảng Bình đã tăng cường 20 cán bộ, chiến sĩ giúp bà con nhân dân 3 bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2023 trước khi có đợt lũ mới.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng giúp nhân dân tuốt lúa. Ảnh: Hoài Nam

Sau đợt mưa lũ vừa qua, trên cánh đồng Rục Làn lúa đã chín rộ, tranh thủ thời tiết tốt, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cà Xèng đã huy động lực lượng, phương tiện xuống ruộng giúp người dân thu hoạch. Chị Cao Thị Páy, bản Mò O Ồ Ồ vui mừng chia sẻ: “Năm nay thời tiết thuận lợi nên năng suất lúa vẫn đạt như các vụ trước. Qua đợt mưa lũ vừa rồi bà con lo lắm, sợ mưa lớn không kịp thu hoạch lúa đổ rạp hết, không phơi được. Hôm nay may có các chú bộ đội Đồn Biên phòng Cà Xèng xuống giúp đỡ, gia đình em và bà con mừng lắm”.

Hơn 10 năm làm ruộng lúa nước, hầu hết người dân 3 bản đã quen với công việc ruộng đồng, thời vụ. Tuy nhiên, để người dân bám ruộng sản xuất, Đồn Biên phòng Cà Xèng vẫn phải duy trì 1 tổ công tác giúp bà con chăm sóc, bón phân đúng thời điểm để cây lúa phát triển tốt, đồng đều.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng giúp nhân dân thu hoạch lúa. Ảnh: Hoài Nam

Thượng tá Nguyễn Thái Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Xèng cho biết: “Đợt mưa lũ vừa qua chưa lớn, nhưng nhìn cánh đồng lúa trĩu hạt chưa kịp thu hoạch, chúng tôi cũng nóng ruột lắm. Mặc dù đơn vị đang thực hiện nhiều nhiệm vụ công tác, chúng tôi vẫn quyết tâm tạo điều kiện tối đa hỗ trợ nhân dân để thu hoạch nhanh, gọn trong khoảng 5 ngày, trước khi có đợt mưa lũ mới. Với năng suất 4,5 tấn/1 ha, nhiều gia đình đã tự chủ được nguồn lương thực, không chỉ cho người mà còn có phụ phẩm để chăn nuôi gia súc, gia cầm”.

Hoài Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ho-tro-dong-bao-ruc-gat-lua-chay-lu-post466846.html