Hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ mận hậu Phiêng Khoài

Phiêng Khoài là 'thủ phủ' mận hậu của huyện Yên Châu, toàn xã hiện có 1.800 ha, trong đó 1.400 ha cho thu hoạch, tổng sản lượng khoảng 15.000 tấn. Mận hậu Phiêng Khoài đang chín rộ, đã thu hoạch, tiêu thụ được 9.000 tấn. Phiêng Khoài cũng như nhiều địa phương khác, đang được các cấp, các ngành của tỉnh và huyện tập trung các giải pháp hỗ trợ tối đa để tiêu thụ sản phẩm mận.

Mận hậu Phiêng Khoài được đóng gói, vận chuyển đi tiêu thụ

Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, trong khoảng 5 ngày (từ ngày 9-14/6) trên địa bàn mưa, nắng thất thường làm cho quả mận hậu chín sinh lý nhanh, sản lượng cần thu hoạch lớn, gia tăng áp lực thu mua, tiêu thụ. Mặt khác, diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 đã kéo giá mận giảm đáng kể so với mọi năm. Ngoài ra, năm nay, vụ thu hoạch mận hậu muộn hơn mọi năm và trùng với thời điểm thu hoạch nhiều loại hoa quả khác, đây là một trong những nguyên nhân tác động đến tình tình tiêu thụ mận hậu tại địa phương.

Ông Đinh Công Bằng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Tranh thủ thời tiết nắng ráo, các hộ dân địa phương đã huy động lực lượng tập trung thu hái, với những hộ thiếu nhân lực đã chủ động thuê lao động thu hái để tiêu thụ kịp thời. Xã khuyến khích, động viên các hộ thu mua tập trung hỗ trợ nông dân tiêu thụ; chủ động liên kết với các HTX, doanh nghiệp thu mua mận trực tiếp cho bà con nông dân. Trên địa bàn xã, có 40 điểm thu mua, tiêu thụ mận hậu. Những ngày này, các xe chở hàng trọng tải từ 2-10 tấn tấp nập vận chuyển mận hậu quả tươi đi tiêu thụ ở các tỉnh, thành phố, mỗi ngày từ 400-450 tấn.

Anh Trương Mạnh Vỹ, bản Hang Mon 1, chia sẻ: Gia đình tôi có 2 ha mận hậu, sản lượng quả tươi khoảng 40 tấn, đã thu hái, tiêu thụ khoảng 30%. Do mận chín rộ, cần phải thu hoạch nhanh nên rất mong các cơ quan, Nhà nước tiếp tục quan tâm kết nối, đẩy mạnh tiêu thụ mận hậu cho nông dân. Đồng thời, huy động các lực lượng hỗ trợ thu hái, vận chuyển mận hậu giúp bà con để kịp vụ thu hoạch.

Trên địa bàn xã có 5 HTX lĩnh vực nông nghiệp đã tích cực hỗ trợ các thành viên và nhân dân tiêu thụ mận. HTX Dịch vụ nông nghiệp Toàn Phát, bản Hang Mon có 17 thành viên, trồng 50 ha mận hậu, trong đó 35 ha đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Năm 2021, thành công trong sản xuất mận trái vụ, HTX đã cung cấp ra thị trường khoảng 75 tấn mận hậu trái vụ và đã tiêu thụ khoảng 50% sản lượng mận chính vụ.

Nhân dân xã Phiêng Khoài thu hái mận hậu

Theo ông Nguyễn Khánh Toàn, Giám đốc HTX, việc thực hiện tỉa cành, tạo tán và sản xuất mận hậu theo hướng an toàn, sản phẩm của HTX có giá cao hơn so với các hộ trồng, chăm sóc mận hậu truyền thống. HTX mua mận cho các thành viên với giá cao hơn giá thị trường, khoảng 1.000 đồng/kg, tính ra cả vụ giá bán mận của các thành viên HTX trung bình đạt 10.000 đồng/kg. HTX đã thu mua 100 tấn được bảo quản kho lạnh để tiêu thụ dần và sẽ chế biến thành siro, omai. HTX còn giới thiệu thương lái các tỉnh đến mua mận cho các hộ trên địa bàn.

Ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, cho biết: Huyện vận động các cán bộ công chức, viên chức huyện thông qua các mối quan hệ, mạng xã hội để quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ mận hậu cho bà con xã Phiêng Khoài. Chúng tôi cử cán bộ huyện theo dõi, huy động nhân lực giúp bà con thu hái; khuyến khích thương lái đến thu mua tại vườn, hỗ trợ thương lái bao bì, đóng gói mận hậu mang đi tiêu thụ; liên hệ, kết nối HTX, doanh nghiệp với các hộ dân thu mua trực tiếp mận hậu cho nông dân, làm giảm chi phí trung gian, tránh tư thương lợi dụng ép giá bà con nông dân.

Qua vụ thu hoạch năm nay cho thấy, mận hậu trên thị trường được phân loại, phân khúc ở nhiều nấc giá bán khác nhau. Mận chọn, mận loại I, quả to có giá thu mua từ 10.000-20.000 nghìn đồng/kg; có những loại đạt 30.000 đồng/kg, tuy nhiên số lượng này không nhiều, chủ yếu là mận xô phân loại giá thu mua từ 1.000-5.000 đồng/kg. Sở dĩ giá thu mua mận có sự chênh lệch là do một số hộ trồng mận hậu trên địa bàn xã đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh mận hậu, thực hiện tỉa cành, tạo tán, nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản. Sản phẩm mận hậu quả đồng đều, to, đẹp, từ 12-20 quả/kg, giá thu mua cao gấp nhiều lần so với mận xô phân loại. Một số hộ sử dụng máy móc để sàng lọc phân loại quả theo kích cỡ, chủ yếu phục vụ cho đơn đặt hàng đối với khách hàng mua lẻ hoặc các đơn hàng theo yêu cầu. Một số điểm thu mua, đặt hàng các hộ nông dân thực hiện thu hái mận theo yêu cầu. Với sản lượng thu hoạch hằng ngày lớn như hiện nay, một số điểm thu mua đang mua tập trung, thuê nhân công phân loại, đóng gói theo chất lượng quả.

Nông dân xã Phiêng Khoài đóng gói thu hoạch mận

Với số lượng mận còn lại vào chín rộ, cũng đang chịu áp lực về thời gian tiêu thụ. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở vẫn đang nỗ lực vào cuộc hỗ trợ nông dân, HTX kết nối các doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ mận hậu Phiêng Khoài.

Phan Trang

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/ho-tro-day-manh-tieu-thu-man-hau-phieng-khoai-40545