'Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh Việt Nam' - Số 6.2024: CẦN TÌM THÂN NHÂN VÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA LIỆT SĨ ĐOÀN NGỌC VINH, TỪNG Ở ĐƠN VỊ K7 VÀ KB7 TÂY NINH NĂM 1969

Hồ sơ CDEC F034604910787 là một 'Chứng tích Chiến tranh' gồm 3 danh sách Cán bộ chiến sĩ. Theo báo cáo của CDEC: các danh sách này đã được thu giữ vào ngày 27/1/1969, bởi D/2/8, 2/1 thuộc Sư đoàn Kỵ binh Mỹ, tại tọa độ 48PXT490700 [11.48875°, 106.36272°] ở Tây Ninh, Vùng 3 Chiến Thuật. Nó chứa một số danh sách cán bộ chiến sĩ, có thể thuộc Trung đoàn 88, Phân khu (PK) 1 - Trung ương Cục miền Nam.

Tài liệu số #1 là một danh sách cán bộ chiến sĩ không ghi ngày, được ký bởi một người có tên là Lưu Đức Cư, chỉ huy của H2, K7 (có thể là Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 88, Sư đoàn 5, Phân khu 1, Trung ương Cục miền Nam?). Nó liệt kê tên, cấp bậc và vị trí của 60 cán bộ và chiến sĩ của H2 và K7 nhận tiền trợ cấp cho tháng 12/1967. Cán bộ chính được ghi chú là Nguyễn Ngọc Chân - Chính trị viên Đại đội; Đoàn Ngọc Vinh - Đại đội trưởng; và Nguyễn Văn Đăng - Chính trị viên Đại đội. Danh sách cũng ghi tên của 7 cán bộ và chiến sĩ được phân công sang H1 và K7, và 23 người khác đã được điều chuyển đến K Bô, được sơ tán đến Phòng khám T23, hoặc đã bị hy sinh.

Tài liệu số #2 là một danh sách cán bộ chiến sĩ ghi ngày 1/12/1967, được ký bởi một người có họ tên là Kiều Văn Vỹ - Cán bộ phụ trách nhân sự, C17, D9100 (có thể là một Đại đội, thuộc Trung đoàn 88, Phân khu 1, Trung ương Cục miền Nam?). Nó liệt kê tên của 78 cán bộ và chiến sĩ của C17, D9100 nhận 6.460 đồng tiền trợ cấp cho tháng 12/1967.

Tài liệu số #3 là một danh sách cán bộ chiến sĩ ghi ngày 8/12/1967, được ký bởi người có tên là Hồng Tấn cho KB7 (có thể là Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 88, Phân khu 1, Văn phòng Trung ương Cục miền Nam). Nó liệt kê tên của 61 cán bộ và chiến sĩ của KB7 nhận tiền trợ cấp cho tháng 12/1967. Danh sách cũng ghi tên của 8 cán bộ và chiến sĩ đã được điều chuyển lại KB7 và 13 người đã được chuyển đến các đơn vị khác. Các cán bộ được ghi chú là Nguyễn Văn Nỉ - Chỉ huy Tiểu đoàn; Đỗ Minh Tấn - Tham mưu trưởng; Đào Hữu San - Trợ lý Chính trị; và Đỗ Văn Chỉ - Trợ lý Hành chính.

 Một số trang di vật trong Hồ sơ CDEC F034604910787, được phóng to từ microfilm, đang lưu trữ tại VNCA do tác giả cung cấp..

Một số trang di vật trong Hồ sơ CDEC F034604910787, được phóng to từ microfilm, đang lưu trữ tại VNCA do tác giả cung cấp..

Theo thông tin từ Nhà Sưu tầm và Nghiên cứu Lâm Hồng Tiên (Chủ nhiệm Diễn đàn “Kỷ Vật Kháng Chiến”): Ông Đoàn Ngọc Vinh đã hy sinh. Anh Tiên cũng đã tìm được anh Đoàn Mạnh Cường - Cháu trai của Liệt sĩ Đoàn Ngọc Vinh.

Bằng cách đăng tải những thông tin độc quyền, do Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ tại Đại học Texas Tech University (viết tắt là VNCA) tại Hoa Kỳ, gửi cho Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”, chúng tôi hi vọng đại diện thân nhân gia đình của Liệt sĩ Đoàn Ngọc Vinh và đồng đội của ông; có thể đọc được thông tin này và đăng ký tham dự tiếp nhận “Hồ sơ Chứng tích Chiến tranh Việt Nam”, do đại diện của VNCA trực tiếp trao tặng, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/6/2024, tại Hà Nội. Mời liên hệ với Nhà văn Đặng Vương Hưng – Thường trực Ban Tổ chức sự kiện nêu trên; hoặc để lại lời nhắn dưới phần “bình luận”. Xin trân trọng cảm ơn!

Ghi chú thêm: Sự kiện nhân văn và ý nghĩa nêu trên, được tổ chức bằng kinh phí xã hội hóa. Chúng tôi mong nhận được sự chung tay, góp sức, ủng hộ của các tập thể và cá nhân. Những thân nhân gia đình Liệt sĩ quá khó khăn muốn tham dự, nếu có đề nghị, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ tiền tàu xe đi lại… Chúng tôi cũng mong những ai quan tâm đến các hoạt động tri ân và đền ơn đáp nghĩa, hãy chia sẻ rộng rãi thông tin này!

Hà Nội, 14/5/2024

Trái tim người lính

Trái tim người lính

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ho-so-chung-tich-chien-tranh-viet-nam-so-62024-can-tim-than-nhan-va-dong-doi-cua-liet-si-doan-ngoc-vinh-tung-o-don-vi-k7-va-kb7-tay-ninh-nam-1969-a24830.html