Hồ Quỳnh Hương: 'Thông tin bỏ ghế nóng vì Hari Won đã bị đẩy đi quá xa'

Nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh đã lên tiếng trước những lùm xùm sau khi cô bỏ ghế nóng trong chương trình ‘Be a star - Bạn là ngôi sao’.

Thực hiện lời hứa với phóng viên đài báo và khán giả, ê kíp của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ về những thông tin liên quan đến quyết định không tiếp tục ngồi ghế giám khảo tại 2 đêm thi cuối (show 7 và show 8 của chương trình Be a star - Bạn là ngôi sao).

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương nhận được lời mời làm một trong hai giám khảo chính trong chương trình ‘Be a star - Bạn là ngôi sao’. Cụ thể, Hồ Quỳnh Hương sẽ là giám khảo chuyên môn, đưa ra những nhận xét giúp thí sinh hoàn thiện hơn về giọng hát.

Theo cam kết trong hợp đồng, sau liveshow 5, nhà sản xuất chương trình ‘Be a star - Bạn là ngôi sao’ của công ty TVHub phải trả cát-xê cho phía ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Hồ Quỳnh Hương khẳng định, việc cô không tiếp tục ngồi ghế nóng 'Bạn là ngôi sao' là do những hành vi, vi phạm hợp đồng của nhà sản xuất chứ không liên quan đến Hari Won hay bất kỳ khách mời nào khác

Tuy nhiên, đến show 7, TVHub vẫn chưa thanh toán, cũng không thông báo về việc trả chậm. Tại thời điểm này, chương trình đã kết thúc nhưng phía TVHub vẫn chưa trả đủ tiền cho ê kip của Hồ Quỳnh Hương

Bên cạnh đó, ngay khi liveshow 1 và 2 diễn ra, ekip Hồ Quỳnh Hương đã phát hiện ra sự không trung thực của nhà sản xuất, dẫn đến sự thiếu công bằng cho các thí sinh dự thi. Cụ thể, thí sinh nào hát với band nhạc thì hát thật, những em hát đĩa thì chỉ việc hát chồng trên giọng hát đã được thu sẵn. Khi thí sinh hát chồng thì chắc chắn giọng sẽ hay, mượt mà hơn.

Điều này sẽ ảnh hưởng uy tín các giám khảo, nhất là giám khảo chuyên môn mà Hồ Quỳnh Hương đang đảm nhận. Theo đó, Hồ Quỳnh Hương đã nói chuyện với người chịu trách nhiệm về phần âm nhạc, yêu cầu phải dừng ngay việc cho hát chồng. Nhưng đến show 6 (đêm song ca với khách mời) thì tình trạng cũ lại tái diễn.

Trước tin đồn Hồ Quỳnh Hương bỏ ngồi ghế nóng vì vị trí ngồi, ê kíp của cô cho biết trước khi kí kết hợp đồng đã trao đổi với nhà sản xuất để bố trí Hồ Quỳnh Hương ngồi giữa, dễ trao đổi với giám khảo hai bên.

Phía BTC đã đồng ý vì chú trọng yếu tố chuyên môn của chương trình tuy nhiên, nhiều đêm thi Hồ Quỳnh Hương không được ngồi giữa với lý do như trục trặc kỹ thuật, máy quay hay “ngồi cho đẹp đội hình” vì có 2 giám khảo nữ, 1 giám khảo nam.

Khi sự việc xảy ra và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Hồ Quỳnh Hương và dẫn đến hiểu nhầm giữa Hồ Quỳnh Hương và Hari Won bởi BTC đưa ra lý do cô bỏ ngồi ghế nóng vì Hari Won và sự việc đã bị đẩy đi quá xa.

Trước thông tin này, ê kíp của nữ ca sĩ đã gặp trực tiếp đại diện nhà sản xuất để làm việc nhưng lại nhận được câu trả lời “chưa hề gửi bất cứ thông cáo báo chí nào, tất cả là do các báo tự đưa tin” và không muốn đưa ra thông tin đính chính khi được yêu cầu.

Cuối cùng, đại diện Hồ Quỳnh Hương khẳng định, việc cô không tiếp tục ngồi ghế nóng "Bạn là ngôi sao" là do những hành vi vi phạm hợp đồng của nhà sản xuất chứ không liên quan đến Hari Won hay bất kỳ khách mời nào khác./.

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/ho-quynh-huong-thong-tin-bo-ghe-nong-vi-hari-won-da-bi-day-di-qua-xa-244168.html