Hồ Quỳnh Hương lần đầu chia sẻ về xích mích với ca sĩ Thanh Lam

Trong buổi ra mắt album Hương xưa 1, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã lần đầu trải lòng xung quanh chuyện xích mích với đàn chị Thanh Lam ở chương trình Nhân tố bí ẩn 2016.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương lần đầu trải lòng về xích mích với ca sĩ Thanh Lam. Ảnh: Thanh Hà

Khi quyết định ra album với dòng nhạc bolero, có phải Hồ Quỳnh Hương cũng theo trào lưu của các ca sĩ trước đó từng ra album thể loại này như Lệ Quyên?

Khi truyền hình xuất hiện game show ca nhạc thể loại bolero đầu tiên, tôi ngồi trên ghế nóng của chương trình đó, tôi đã được nghe trực tiếp nhiều hơn dòng nhạc này. Và thực ra, tôi cũng thích dòng nhạc này từ rất lâu, thời điểm ngồi ghế nóng lại được tiếp xúc nhiều hơn, khiến cho dòng nhạc này càng có cơ hội len lỏi vào đời sống của tôi lúc nào không hay. Tôi đã bắt đầu chọn bài và thực hiện album nhạc bolero, trước cả khi các ca sĩ bắt đầu đua nhau ra album nhạc bolero. Ngày đó, tôi thu âm một vài ca khúc xong sau đó để yên không làm thêm, thậm chí hồi tôi dừng đi hát, không xuất hiện trên sân khấu, khán giả thân thiết, cũng như bạn bè còn khuyến khích động viên tôi lên ra album. Tuy nhiên từ hồi đó đến giờ cũng cỡ vài năm, cho đến thời điểm này mới ra mắt, cũng bởi, lúc đó tôi cảm thấy chưa thật sự thích thú hay đúng hơn chưa có cảm hứng để ra mắt album.

Tôi khẳng định là mình không theo trào lưu nào, bởi bản thân tôi, luôn đứng xa showbiz.

Dù đã nhiều thay đổi, nhưng đôi khi khán giả, đồng nghiệp vẫn nói về Hồ Quỳnh Hương bằng hai từ "chiêu trò". Vậy Quỳnh Hương nghĩ như thế nào về nhận xét này?

Tôi nghĩ không có sao, bởi không chỉ có tôi, mà với tất cả cuộc đời các ca sĩ, khi bước chân vào showbiz thì việc đối diện, chấp nhận thị phi dường như là cái "vé" để làm ca sĩ. Đôi khi tôi tự ngẫm nghĩ thì lại nghĩ ra rằng, cuộc đời người nghệ sĩ khi cho đi những niềm vui, những hân hoan trong nghệ thuật thì điều họ nhận lại, chính là nỗi buồn. Người nghệ sĩ phải chấp nhận điều đó, nếu không chấp nhận được sẽ không thể làm ca sĩ, nghệ sĩ được. Nói theo phong thủy, thì luôn phải có âm, có dương, có xấu có tốt. Nên với tôi chuyện bị nói như vậy cũng hết sức bình thường.

Cụ thể hơn, trong gameshow Nhân tố bí ẩn 2016 vừa kết thúc, Hồ Quỳnh Hương đã bị ca sĩ Thanh Lam mắng ngay trên sóng truyền hình. Vậy lúc đó Quỳnh Hương cảm thấy thế nào?

Tôi luôn yêu quý và tôn trọng chị Thanh Lam. Chị ấy là người thẳng tính và nóng tính, thậm chí như nhiều người nhận xét là chị sống bản năng, nên tôi cũng với tôi chuyện đó cũng không có gì phải bận tâm. Thậm chí khi bước xuống tôi đã quên câu chuyện xảy ra trước đó. Tuy nhiên tôi cũng phải nói lại một chút về sự việc hôm đó. Trước khi lên sóng ngày hôm đó, cả nhóm 4 người chúng tôi đã ngồi và bàn bạc với nhau để tạo không khí, có chút kịch tính, tránh kiểu nhận xét bình bình sẽ mang lại không khí nhàn nhạt thì tôi và Tùng Dương đã bảo nhau. Với nhạc sĩ Dương Khắc Linh là người nói tiếng Việt chưa hoàn toàn rành rẽ thì không thể tạo tranh luận. Với chị Thanh Lam là người lớn tuổi nhất ở đấy, nếu tôi và chị ấy có nói qua, nói lại sẽ không hay. Vậy chỉ còn tôi và Tùng Dương, vì vậy, tôi và cậu ấy đảm nhận vai trò tạo không khí sôi động, kịch tính cho đêm quay đó. Thế nhưng khi vào thực tế, thì có sự việc lại không đi theo kịch bản, bên cạnh có chút hiểu lầm nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Hồ Quỳnh Hương là một ca sĩ thường xuyên bị gắn với 2 từ "chiêu trò"

Nhiều khán giả đã khen Quỳnh Hương lúc đó phản ứng khá tốt, biết nhẫn nhịn. Liệu chuyện ăn chay trường của Quỳnh Hương có tác động phần nào vào tính cách của mình?

Chính xác là có. 90% sự ương bướng, thậm chí là đanh đá đã mất đi trong con người tôi. Nếu như trước đây, nếu có sự xúc phạm nào đó, dù chỉ một câu nói, chắc chắn tôi sẽ phản ứng ngay lập tức. Sẽ tức điên lên và nghĩ, mình như thế này tại sao họ có thể nói, xúc phạm mình, thật kỳ cục và không thể chấp nhận được.

Và nhìn lại sự việc này xảy ra, nếu vào thời điểm trước đó vài năm, khi tôi chưa tĩnh tâm, chưa thoát ra khỏi cuộc sống xô bồ, đồng tiền, những đêm diễn cuốn đi, thì có lẽ tôi sẽ không ngồi im. có khi lúc đó, tôi cũng ngay lập tức bật lại chị Thanh Lam, hoặc sẽ phản ứng mạnh mẽ khi bị xúc phạm.

Hoặc bây giờ chỉ cần đặt địa vị của tôi vào những ca sĩ khác, thì tôi nghĩ có lẽ sẽ vỡ trận đêm liveshow đó rồi.

Là người đã khá thành công trong sự nghiệp ca hát và cũng đủ đầy, thậm chí giàu có trong giới ca sĩ, vậy sao đến giờ Quỳnh Hương vẫn chưa nghĩ mình cần lập gia đình?

Điều này còn tùy duyên, nhiều lúc mình muốn có nhưng duyên chưa tới cũng đành chịu. Hoặc những người mình mong mỏi lại chưa thấy đâu. Nói như vậy không phải tôi không có ai thương mình, thậm chí tôi có những người cực kỳ yêu thương tôi. Thế nhưng, tôi không muốn có một tình yêu theo cách sở hữu, yêu thương mình theo cách, bao bọc mình một cách thái quá. Trong khi từ lâu tôi đã sống tự lập, theo cách của riêng mình. Chưa kể, tôi là người ăn chay trường, và tôi luôn yêu quý những con vật nuôi trong nhà như: chó, mèo. Thế nhưng người đàn ông thương tôi, lại có vẻ không thích, không hợp với những điều đó. Một thực tế tôi cũng đã nhìn thấy ở nhiều gia đình, đó là có chồng, có vợ nhưng chưa chắc là người vợ, hay người chồng đó đã hết cô đơn, đã là hạnh phúc. Bởi không hẳn cứ sống với nhau thì cả hai nói được hết mọi chuyện với nhau, khi thực tế, vợ chồng vẫn là hai cá thể riêng biệt. Cho nên dù mình muốn tìm bất cứ điều gì trong cuộc sống này để bớt mình cô đơn thì vẫn chỉ là điều ngắn hạn. Tất nhiên tôi như vậy không có nghĩa là tôi sợ lấy chồng (cười lớn). Vì vậy, tôi cứ để mọi thứ đến thật tự nhiên.

Quỳnh Hương không lo ngại nếu cứ để tự nhiên sẽ quá mất tuổi đẹp nhất, sức khỏe tôt nhất để sinh con? Trong khi bây giờ cũng có rất nhiều nữ ca sĩ trở thành single mon. Với Hương thì sao, có nghĩ đến điều này?

Quan điểm của tôi có thể hơi cổ hủ, tôi lại không thích làm single mon, mà tôi muốn khi mình sinh con, con tôi phải có người bố hợp pháp. Con tôi phải được sống đầy đủ tình thương của cả bố và mẹ. Giống như tôi, khi sinh ra và lớn lên, tôi đã có đầy đủ cả bố và mẹ. Và tôi cũng không nhất thiết phải đặt nặng đến việc sợ tuổi tác, sợ già mà phải nhanh nhanh chóng chóng đi tìm một người đàn ông để rồi cưới và có con.

Cám ơn Hồ Quỳnh Hương!

Album Hương xưa 1gồm 11 ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ khán giả. Các ca khúc như: Xin thời gian qua mau, Sầu lẻ bóng, Mưa nửa đêm, Sao chưa thấy hồi âm, câu chuyện đầu năm, chuyện hợp tan, Chuyến tàu hoàng hôn…

Album Hương xưa 1 được Hồ Quỳnh Hương ấp ủ và làm trong thời gian 4 năm, kể từ lần đầu cô ngồi làm giám khảo cho gameshow nhạc bolero. Đây cũng là album mang ý nghĩa tình thần lớn, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc của cô sau nhiều năm tạm thời bỏ cuộc chơi nghệ thuật.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/ho-quynh-huong-lan-dau-chia-se-ve-xich-mich-voi-ca-si-thanh-lam-719057.html