Hồ chứa ở Nghệ An chỉ đạt dưới 50% dung tích, nguy cơ thiếu nước trong mùa nắng nóng gay gắt

Trước dự báo nắng nóng kéo dài, khắc nghiệt và hạn hán có thể xảy ra trong mùa hè tới, tỉnh Nghệ An đang thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết để đối phó với tình trạng thiếu nước, xâm nhập mặn.

Nguy cơ thiếu nướctrong mùa nắng nóng gay gắt

Theo thông tin dự báo từ Chi cục Thủy lợi Nghệ An, vụ xuân và hè thu có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, cục bộ ở một số khu vực.

Nghệ An hiện có 1.061 hồ chứa nước, tính đến thời điểm này có 126 hồ chứa chỉ đạt dưới 50% dung tích, trong đó có 108 hồ chứa do địa phương quản lý, 18 hồ chứa do các công ty TNHH thủy lợi quản lý.

Thời điểm này, Nghệ An có 126/1.061 hồ chứa chỉ đạt 50% dung tích, nguy cơ thiếu nước vụ xuân đang hiện hữu.

Theo dự báo, vùng hồ đập, một số diện tích sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn lúa làm đòng trổ bông. Trước tình hình trên, để chủ động phòng, chống hạn, Chi cục Thủy lợi Nghệ An đã khuyến cáo các địa phương cần có phương án chống hạn cho từng vùng, quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát nước của các hồ chứa.

Vụ hè thu 2024, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước ở khu vực Trung Bộ do xuất hiện nắng nóng gay gắt và thiếu hụt lượng mưa, dẫn đến nguồn nước trong các hồ chứa sụt giảm nhanh và gia tăng nhu cầu dùng nước.

Theo ông Lê Văn Hồng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thành, địa phương có gần 254 hồ chứa, hiện nay hầu hết hồ chứa do xã quản lý chỉ đạt mực nước từ 35-50% dung tích.

Tuy nhiên, thời gian tới nếu nắng nóng kéo dài, một số diện tích lúa ở vùng hồ chứa sẽ có nguy cơ thiếu nước. Trước mắt, huyện chỉ đạo các xã, đơn vị quản lý thủy lợi, tập trung quản lý nguồn nước, chống thất thoát, đảm bảo nguồn nước. Thời điểm này, huyện Yên Thành đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp 6 hồ chứa trên địa bàn, sớm hoàn thành để tích nước cho vụ hè thu tới.

Người dân ở xã Hữu Khuông, Nghệ An đi giữa lòng hồ, hạn hán kéo dài khiến lòng hồ nứt nẻ trơ đáy vào mùa khô năm 2023.

Tương tự, ở huyện Tân Kỳ, hiện có khá nhiều hồ chứa mực nước giảm sút. Đại diện Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tân kỳ cho biết, đơn vị quản lý 7 hồ chứa trên địa bàn, đến nay có 5/7 hồ chứa mực nước chỉ đạt 35-50%. Trong đó có hồ chứa nước Trường Thọ xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ hiện chỉ còn trên 35% dung tích nước, hồ chứa nước Khe Dứa xã Nghĩa Phúc còn 40% dung tích nước…

Với thực trạng nguồn nước hiện tại và từ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn nói trên, trong những tháng giữa cuối mùa khô năm nay sẽ gặp khó khăn, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn có thể xảy ra ở vùng cao, cuối kênh và cuối hệ thống.

Chủ động ứng phó hạn hán, thiếu nước

Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm mặn.

Theo đó, trường hợp hạn hán kéo dài, việc tích trữ nước để sinh hoạt và phục vụ tưới tiêu là rất quan trọng. Địa phương sẽ không để tình trạng thiếu nước sinh hoạt khi mùa khô đến, đồng thời đang tính toán các phương án, tích trữ, tiết kiệm nước để phục vụ cho nông dân tưới tiêu.

Hồ chứa Trường Thọ ở huyện Tân Kỳ hiện chỉ còn trên 35% dung tích nước.

Để chủ động, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước có thể xảy ra, bảo đảm nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất trong thời kỳ nắng nóng, cao điểm, tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân có các giải pháp tích trữ nước ngọt, sử dụng điện, nước tiết kiệm, tránh gây thất thoát, lãng phí nguồn nước.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tổ chức thủy lợi cơ sở lập kế hoạch sử dụng nguồn nước phù hợp trong điều kiện thiếu hụt nguồn nước, thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi và thực hiện lấy nước phù hợp với thời gian, kế hoạch vận hành xả nước của các hồ chứa nước thượng lưu.

Các địa phương cần tập trung triển khai nạo vét các kênh mương, bờ vùng, bờ thửa, gia cố các bờ đập, bơm tát, tiến hành kiểm tra và sửa chữa, tu bổ công trình. Cần đẩy nhanh tiến độ thi công các hồ chứa, công trình thủy lợi đang được nâng cấp trên địa bàn để tích nước kịp thời cho mùa nắng nóng sắp tới.

Hoàng Trinh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ho-chua-o-nghe-an-chi-dat-duoi-50-dung-tich-nguy-co-thieu-nuoc-trong-mua-nang-nong-gay-gat-16924040510595279.htm