Hồ chứa nước ngọt 718 tỉ đồng ở Long An không thực hiện được vì nằm ở vị trí rừng phòng hộ

Địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước ngọt tại xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An với kinh phí hơn 700 tỉ đồng mấy năm trước là không thể triển khai được. Lý do vướng quy định rừng phòng hộ phải được bảo vệ nghiêm ngặt.

1

Ô màu xanh đậm rộng khoảng 140ha là vị trí trước đây lập quy hoạch làm hồ nước với vốn đầu tư 718 tỉ đồng

Từ năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An có đề xuất lập dự án đầu tư hồ chứa nước ở xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa. Thời điểm đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các bộ, ngành để xem xét đề xuất của tỉnh.

Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Đinh Thị Phương Khanh, qua rà soát, khu vực trước đây đề xuất xây dựng hồ chứa nước ngọt nằm trong khu vực rừng phòng hộ biên giới mà UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV Đồng Tháp 4 quản lý. Theo đó, quy định của Luật Lâm nghiệp là rừng phòng hộ nên phải được bảo vệ nghiêm ngặt, không thể triển khai dự án. Do đó, phải có phương án thay thế địa điểm thực hiện hồ chứa nước.

“Vừa rồi đã đi khảo sát và tỉnh đang có hướng đề xuất một khu vực mới dời địa điểm xây dựng hồ chứa nước ngọt về thực hiện tại xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa. Tuy nhiên, việc xây dựng hồ chứa nước ngọt mới chỉ là ý tưởng, chưa có đề xuất cụ thể”, bà Đinh Thị Phương Khanh thông tin.

Trước đó, trong năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hoàn thành việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước ngọt tại xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa và trình UBND tỉnh đề xuất các bộ, ngành Trung ương.

Tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tư dự án nằm ngoài khả năng của địa phương nên tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét cấp kinh phí khoảng 700 tỉ đồng để thực hiện.

Theo lập dự án quy hoạch vào thời điểm đó, dự án có tổng diện tích khoảng 140ha, gồm các hạng mục chính như hồ đôi chứa nước với tổng diện tích mặt nước hơn 106ha; đập tạo hồ có chiều dài gần 4.800m; 4 cống điều tiết nước kết hợp trạm bơm; hệ thống kênh dẫn nước có tổng chiều dài gần 12.500m; nhà quản lý và các hạng mục thứ yếu như cây xanh, lan can bảo vệ,…

Ngoài ra, dự án còn kết hợp xây dựng các hạng mục phụ trợ gồm xây dựng nhà máy nước; khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng,… tổng mức đầu tư dự kiến hơn 718 tỉ đồng.

Khi lập quy hoạch, dự án Hồ chứa nước ngọt Thuận Bình được dự báo triển khai sẽ nhằm mục tiêu dự trữ, điều tiết nguồn nước ngọt trong mùa mưa lũ, cung cấp nước ngọt trong mùa khô cho vùng dự án nhằm phát triển bền vững KT-XH của tỉnh; chủ động ứng phó với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ngày một nghiêm trọng.

Theo đề xuất khi đó, dự án này cùng với hệ thống thủy lợi có sẵn sẽ bảo đảm cung cấp nguồn nước ngọt phục vụ cho hơn 1.500ha đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dân sinh; cung cấp nước cho công nghiệp và phòng, chống cháy rừng phòng hộ tuyến biên giới với diện tích 3.300ha.

Đồng thời, việc lập dự án khi đó cũng cho rằng, nếu được đầu tư sẽ góp phần phát triển du lịch sinh thái, cải tạo cảnh quan khu vực; từ đó, góp phần phát triển KT- XH của địa phương./.

Lê Đức

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ho-chua-nuoc-ngot-718-ti-dong-o-long-an-khong-thuc-hien-duoc-vi-nam-o-vi-tri-rung-phong-ho-a174600.html