'Họ bôi nhọ sỉ nhục tôi trên toàn cầu'

Trong suốt quá trình học tập và làm việc, ông Nguyễn Minh Mẫn nói chưa bao giờ có những việc làm ám muội.

Đúng 9h ngày 15/10, ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền vụ trưởng, Vụ III (Thanh tra Chính Phủ) đã chính thức tuyên bố nội dung buổi họp báo để công bố những nội dung liên quan tới những thông tin được ông cho là bôi nhọ, nói xấu, hạ nhục ông.

Ông Nguyễn Minh Mẫn tại cuộc họp báo

Như vậy, sau hai lần bị từ chối cấp phép, cuối cùng ông Mẫn cũng được Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội cho phép tổ chức họp báo trong khuôn khổ mang tính cá nhân.

'Chưa bao giờ có việc làm ám muội'

Mở đầu buổi họp báo, ông Mẫn có chia sẻ về phương châm sống của mình, ông Mẫn nói: "Quan niệm sống của tôi là không nên làm những điều ác, sống chân thật, thẳng thắn, trách nhiệm".

Ông khẳng định, luôn thực hiện theo đúng phương châm đã đề ra, vì vậy trong suốt quá trình học tập và làm việc ông chưa bao giờ có những việc làm ám muội.

Tuy nhiên, sự việc xảy ra tại buổi công bố quyết định thanh tra tại Trường đại học Quốc gia TP.HCM từ tháng 9/2016 đã khiến ông và gia đình ông khốn đốn, khổ sở.

Theo ông Mẫn, có sự việc trên là do có một số người đã cấu kết với truyền thông, báo chí ghi âm trộm, cắt ghép thông tin rồi tung lên mạng nhằm hãm hại, bội nhọ ông.

Ông khẳng định, có rất nhiều nội dung quan trọng đã bị cắt xén trong bài quán triệt của ông tại buổi làm việc hôm đó.

Tuy nhiên, ông Mẫn từ chối trả lời những nội dung bị cắt xén cụ thể được cho là rất quan trọng theo như ông nói với lý do "không nằm trong khuôn khổ nội dung cuộc họp báo cho phép".

Ông tiếp tục với dẫn hàng loạt những điều khoản, quy định của pháp luật liên quan tới việc quy định trong các hành vi nghiêm cấm tiết lộ thông tin, tài liệu mật trong quá trình thực hiện thanh tra.

Ông khẳng định: kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ xác định tại buổi công bố quyết định thanh tra tại Trường đại học Quốc gia TP.HCM vào tháng 9/2016, ông Nguyễn Minh Mẫn đã có những phát ngôn được coi là thiếu chuẩn mức, gây hiểu lầm về việc hướng dẫn đối tượng bị thanh tra bưng bít thông tin, gây cản trở hoạt động báo chí… và yêu cầu ông Mẫn phải xin lỗi là không có cơ sở.

"Tất cả những việc tôi làm đều đúng quy định, chức năng, trách nhiệm được pháp luật quy định, cho phép và bảo vệ. Tôi không có bất kỳ thiếu sót, sai sót nào trong quá trình làm việc nên tôi không phải xin lỗi bất kỳ ai", ông Mẫn tái khẳng định.

'Bị đánh hội đồng vì chống tiêu cực'

Sau hai lần xin nghỉ giữa chừng do thấy khó thở, ông Nguyễn Minh Mẫn tiếp tục phiên họp báo bằng những thông tin cho rằng việc đưa clip của ông lên mạng là nhằm mục đích "triệt hạ" gia đình và cá nhân ông, thậm chí "họ" còn sao chép tài liệu, thông tin bôi nhọ, nói xấu ông để tung tin cho bố đẻ ông đang tuổi cao sức yếu, với mục đích không để gia đình ông có được một ngày nghỉ lễ bình yên.

"Khi cả nước được nghỉ ngày lễ Tết độc lập thì gia đình tôi lại phải nhận tới hàng nghìn, hàng nhiều nghìn tin nhắn, cuộc điện thoại với nội dung bôi nhọ, nói xấu, sỉ nhục, lăng mạ tôi và gia đình ông trên toàn cầu.

Tôi bị bệnh đường thở, cần có cây xanh để cung cấp oxi, nhưng đến hai chậu cây cảnh cũng tự nhiên bị chết chỉ sau một tuần mua về. Đau đớn, xót xa và căm phẫn vô cùng.

Những hành vi, việc làm, hành động nói trên thể hiện sự áp đặt, chèn ép, trù dập, đánh hội đồng có tính tổ chức, có hệ thống, mục đích đen tối rất rõ ràng với một người có thành tích xuất sắc trên mặt trận chống tham nhũng như tôi.

Đó là những vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có đấu hiệu làm nhục người khác theo quy định của Luật Hình sự cần phải được xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật", ông Mẫn đề nghị.

Giải thích rõ hơn về nguyên nhân ông bị đánh hội đồng, Quyền Vụ trưởng Vụ III cho rằng, vì ông đang chống tiêu cực.

Theo ông Mẫn, trong cơ quan mình, ông luôn đặt ra những nguyên tắc đối với cán bộ, nhân viên trực thuộc đơn vị thanh tra ông quản lý.

Ông Nguyễn Minh Mẫn vẫn nói không sai: 'Tôi không sợ'

Theo đó, có 7 nguyên tắc bắt buộc cán bộ, nhân viên phải thực hiện gồm:

Thứ nhất, không lợi dụng quyền hạn, chức vụ trong mọi hoạt động công vụ, cũng như các hoạt động khác để xin người vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị mình đang thực thi công vụ.

Thứ hai, nghiêm cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn đứng ra làm môi giới cho các công ty bảo hiểm ép buộc, bắt buộc mua bảo hiểm để ăn chia.

Thứ ba, phải làm việc đúng nguyên tắc, đúng quy định trong mọi hoạt động công vụ.

Thứ tư, trong điều kiện phải làm thêm giờ, ngoài giời phải trao đổi với các đơn vị sở tại và được sự đồng ý của các đơn vị sở tại mới được thực hiện.

Thứ năm, nghiêm cấm cán bộ thanh tra lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mặc cả, đe nẹt, gạ gẫm các đơn vị, doanh nghiệp... hòng lợi dụng trục lợi cá nhân.

Thứ sáu, không hẹn hò cá nhân với các cơ quan, doanh nghiệp... để làm việc mờ ám.

Thứ bảy, nghiêm cấm các hành vi câu kết, đặt hàng với bên ngoài, hoặc những người giả danh phóng viên, nhà báo để làm những việc bất chính, moi móc thông tin.

Đặc biệt, nghiêm cấm các cán bộ, thanh tra lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để cấu kết, hợp tác với một số cơ quan truyền thông xin làm cộng tác viên, viết bài, xin quảng cáo.

"Tôi không thể nhắm mắt lại để nhìn những hành động sai trái, hành vi luôn tự cho mình là hơn tất cả, sự cấu kết lợi ích nhóm, nhưng tôi lại đang đơn độc trong công tác chống tham nhũng, tiêu cực.

Vì vậy tôi đã bị đánh hội đồng", ông Mẫn cho biết.

Lam Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ho-boi-nho-si-nhuc-toi-tren-toan-cau-3345109/