HLV U23 Tottenham qua đời vì đau tim

Cựu cầu thủ tuyển Anh, hiện đang là HLV U23 của Tottenham vừa qua đời ở tuổi 44 vì đau tim. Thông tin được đội bóng xác nhận vào 21-4 (giờ địa phương).

“Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi phải thông báo về sự ra đi của HLV tuyển U23 - Ugo Ehiogu”, thông báo chính thức của Tottenham.

Nguồn tin từ đội bóng cũng cho biết, Ehiogu đã được cấp cứu tại trung tâm huấn luyện ngay khi lên cơn đau tin, trước khi được chuyển tới bệnh viện. Dù các bác sĩ rất nỗ lực, cựu hậu vệ vẫn không qua khỏi và qua đời vào sáng cùng ngày.

Trước sự ra đi đột ngột của đồng nghiệp, Trưởng bộ phận phát triển và huấn luyện - Johjn McDermott cho biết “không có từ ngữ nào diễn tả được nỗi buồn tại đội bóng” và “xin chia buồn sâu sắc với vợ và gia đình của ông ấy”.

Cựu hậu vệ tuyển Anh qua đời ở tuổi 44 sau một cơn đau tim. Ảnh: Getty Images

Ehiogu bắt đầu sự nghiệp với tư cách thực tập sinh tại West Bromwich Albion trước khi đầu quân cho Aston Villa vào năm 1991. Trong suốt 9 mùa giải gắn bó với đội chủ sân Villa Park, cựu hậu vệ tài năng sở hữu hơn 300 lần ra sân và có mặt trong đội hình thi đấu với Chelsea tại chung kết FA Cup năm 2000.

Sau thất bại tại trận chung kết kể trên, Ehiogu chuyển sang khoác áo Middlesbrough theo bản hợp đồng trị giá 8 triệu bảng, mức kỷ lục thời điểm đó. Tuy nhiên, những chấn thương dai dẳng giai đoạn này khiến sự nghiệp Ehiogu đi vào ngõ cụt. Năm 2006, ông thi đấu cho Leeds theo dạng cho mượn, rồi tiếp tục chuyển qua các đội bóng khác như Rangers, Sheffield United… Giải nghệ vào năm 2009, ông gắn bó với sự nghiệp huấn luyện tại Tottenham trong 3 mùa giải gần đây, trước khi qua đời vì bệnh tim.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Ngoai-hang-Anh/867210/hlv-u23-tottenham-qua-doi-vi-dau-tim