HLV tuyển Malaysia: 'Tuyển Việt Nam có những thủ lĩnh biết làm thay đổi thế trận'

Trả lời phỏng vấn trên tờ The Star (Malaysia) ngày 21.11, HLV tuyển Malaysia Ong Kim Swee đánh giá trận gặp tuyển VN vào 15 giờ 30 chiều mai sẽ rất khó khăn nếu đội bóng của ông vẫn lặp lại sai lầm như ở trận thắng nghẹt thở trước Campuchia 3-2.

HLV tuyển Malaysia Ong Kim Swee

HLV Ong Kim Swee nói: “Chúng tôi chỉ chơi tốt như mong đợi ở hiệp 2. Tuy nhiên, hàng thủ lại để mắc quá nhiều sai lầm ấu trĩ. Đặc biệt ở bàn thua đầu tiên, khi trợ lý trọng tài phất cờ bắt lỗi việt vị thì cầu thủ của chúng tôi đứng cả lại, một số cầu thủ Campuchia cũng dừng lại. Thế nhưng, khi trọng tài chính chưa thổi còi thì trận đấu vẫn tiếp diễn. Đây là bài học lớn cho chúng tôi”. Ông cho biết thêm: “Nếu cứ chơi như vậy, chúng tôi sẽ không thể vượt qua được tuyển VN rất bản lĩnh. Những gì đội tuyển VN thể hiện ở trận thắng Myanmar cho thấy nếu chúng tôi mắc sai sót thì chắc chắn phải trả giá đắt”.

Nhận xét về tuyển VN, vị thuyền trưởng Malaysia nói: “Tuyển VN mạnh nhất bảng với đội hình tốt đều các tuyến và có những thủ lĩnh biết làm thay đổi thế trận. Công Vinh, Văn Quyết và nhất là Lương Xuân Trường là những cầu thủ nguy hiểm nhất của tuyển VN. Malaysia có một lợi thế là quen với điều kiện thời tiết thi đấu lúc 15 giờ rất nóng với nhiệt độ hơn 35 độ C, nhưng chừng ấy là chưa đủ vì tuyển VN ở trận đầu vẫn chạy tốt suốt 90 phút”.

Trong khi đó, bình luận trên kênh FOX Sports khu vực châu Á, cựu HLV tuyển Singapore, ông Radojko Avramovic nhận định: “VN và Thái Lan là 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch AFF Cup năm nay. Tuyển VN đã chơi dưới sức ép rất lớn từ CĐV Myanmar trên khán đài, còn dưới sân sau bàn mở tỷ số họ cũng bị đội chủ nhà vùng lên vây ép dữ dội. Tuy nhiên, các cầu thủ VN đã cho thấy bản lĩnh của mình, khi vượt qua mọi khó khăn và chờ đúng thời điểm để hạ gục đối phương bằng một pha phản công sắc lẹm”. Ông Avramovic cũng cho rằng sau lượt đầu tiên thì tuyển VN là đội chơi đa dạng nhất trong 8 đội góp mặt ở AFF Cup năm nay khi vừa tấn công, giữ nhịp và chơi phòng ngự phản công rất hay.

Cầu thủ VN không ngại Malaysia

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng nhận xét: “Malaysia qua trận đầu cho thấy vẫn là đội bóng mạnh. Họ có những cầu thủ mạnh mẽ, với lối chơi thiên về sức mạnh và tốc độ. Họ đặc biệt mạnh trong các pha phản công. Năm nay Malaysia sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Điều này khiến lối chơi của họ giàu sức sống hơn. Tuy nhiên, đó cũng sẽ là hạn chế bởi thiếu đi kinh nghiệm của những người đã vào đến chung kết AFF Cup 2014. Nếu VN chơi tốt hơn trận Myanmar tôi nghĩ sẽ có cửa thắng Malaysia”.

Còn hậu vệ trái Vũ Văn Thanh nói: “Tôi thấy lối chơi của Malaysia không có gì đặc biệt. Chúng ta tôn trọng, cảnh giác nhưng không sợ họ. Tôi tin rằng nếu chơi đúng sức và có sự cảnh giác ở tuyến hai thì VN sẽ thắng”.

Thái Lan sẽ sớm vào bán kết?

15 giờ 30 chiều nay 22.11, Thái Lan sẽ đấu trận thứ 2 AFF Cup 2016 tại bảng đấu ở Philippines gặp Singapore. Qua lượt đầu có thể thấy Singapore không mạnh, thi đấu còn nhiều sai sót nên nếu như Thái Lan phát huy bản lĩnh như từng thắng Indonesia thì gần như thầy trò Kiatisak sẽ bỏ túi thêm 3 điểm để chắc suất đầu tiên vào bán kết. Dự đoán: Thái Lan thắng ít nhất 2-0.

Trận còn lại giữa chủ nhà Philippines và Indonesia sẽ rất “nóng” bởi đội nào cũng cần 3 điểm để giành ưu thế. Philippines phòng thủ khá nhưng hàng công không mạnh so với 3 lần liên tiếp vào bán kết trước đây, nên nếu hàng công Indonesia chơi tốt thì họ hoàn toàn có thể thắng. Dự đoán, Indonesia thắng 2-1.

T.K

Giang Lao - Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/hlv-tuyen-malaysia-tuyen-viet-nam-co-nhung-thu-linh-biet-lam-thay-doi-the-tran-69974.html