HLV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khen Kiều Trinh, mơ vào top 4 ASIAD

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những chia sẻ sau màn ngược dòng ấn tượng của các học trò trước Hàn Quốc cũng như nhận định về cửa tiến sâu tại ASIAD năm nay.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục khiến tuyển Hàn Quốc phải "ôm hận" với màn ngược dòng nghẹt thở trong khuôn khổ lượt trận bảng C Đại hội thể thao châu Á 2023 (ASIAD 19) kết thúc trưa ngày 1/10 mới đây. Dù bị dẫn trước 0-2 (tỉ số 16-25 và 22-25) sau 2 set đầu, Thanh Thúy và đồng đội đã chơi kiên cường để thắng ngược lại ở 3 set sau với các tỉ số 25-22, 25-22 và 15-11.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định tuyển Việt Nam rộng cửa vào top 4

Nhận xét vào màn trình diễn của các học trò, HLV trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: “Khi biết sẽ tiếp tục chạm trán Hàn Quốc tại ASIAD, ban huấn luyện và tất cả các VĐV xác định điều quan trọng nhất là phải đỡ được bước 1 bởi đối thủ có khả năng phát bóng khó. Ở 2 set thua đầu tiên, chúng ta đã chưa làm tốt ở khâu này, nhưng càng về sau đội đã chơi tốt hơn để có thể giành chiến thắng”.

“Ngay vào trận đấu, chuyền hai Lâm Oanh xuất hiện vấn đề về tâm lý. Ở những trận đấu có diễn biến căng thẳng như thế này, chúng ta không thể chuyền bóng theo cảm hứng mà phải quan sát được hàng chắn đối thủ để chuyền. Ban huấn luyện liên tục động viên và Lâm Oanh đã lắng nghe. Chúng tôi có sự thay đổi chiến thuật kể từ set 3 và đã thành công”, ông Kiệt cho biết.

Tuyển Việt Nam sẽ dốc toàn lực trước đội Triều Tiên

Chiến lược gia 47 cũng tiết lộ ý đồ chiến thuật khi xây dựng lối chơi cho hai chủ lực là Kiều Trinh và Thanh Thúy: “Kiều Trinh có kỹ chiến thuật tốt nhưng hạn chế về chiều cao. Chính vì vậy chúng tôi xây dựng chiến thuật để Thanh Thúy (1m93) sẽ là người dứt điểm ở những pha bóng tầm cao, còn Kiều Trinh thì hoạt động chiến thuật liên tục. Kiều Trinh có sự tiến bộ vượt bậc về bước 1 và phòng thủ. Bên cạnh đó, tinh thần thi đấu và sự gắn kết của toàn đội đều rất tốt qua từng giải đấu”.

Chia sẻ sau trận thắng kịch tính trước Hàn Quốc, HLV trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết chiến thắng quan trọng này giúp đội nhà sáng cửa lọt vào top 4 tại ASIAD năm nay.

“Chiến thắng trước Hàn Quốc giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có nửa tấm vé lọt vào top 4 tại ASIAD năm nay. Hai đối thủ tiếp theo của chúng tôi ở giai đoạn 2 lần lượt là Triều Tiên và Trung Quốc”.

Kiều Trinh và Thanh Thúy (ảnh) là hai chủ lực trong lối chơi của đội tuyển

“Với việc Trung Quốc là đội bóng mang đẳng cấp số 1 châu lục thì chúng tôi sẽ dồn hết sức mạnh để cố giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo trước Triều Tiên. Chúng tôi đã quan sát đội bóng này thi đấu. Đây là đội bóng đang xây dựng đội hình trẻ. Họ có một mũi chủ công rất tốt, đã ghi đến 30 điểm trong trận đấu trước đó. Chúng tôi sẽ có đấu pháp để khóa mũi tấn công này”, ông Kiệt nói thêm.

Lượt trận bảng C giai đoạn 1 sẽ còn một trận đấu nữa giữa Hàn Quốc và Nepal diễn ra vào lúc 13h30 ngày 2/10. Nhiều khả năng sau khi ghép bảng ở giai đoạn 2, tuyển Việt Nam sẽ cùng bảng với Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc để cạnh tranh 1 trong 2 suất vào bán kết. Với việc 2 đội đã gặp nhau trước đó không đấu lại, tuyển nữ Việt Nam có sẵn 3 điểm nhờ chiến thắng trước Hàn Quốc vừa qua.

Một số hình ảnh ấn tượng về trận đấu giữa Việt Nam và Hàn Quốc:

Tuyển Hàn Quốc gây ra rất nhiều khó khăn cho các cô gái Việt Nam trong 2 set đầu

Các tuyển thủ Việt Nam thi đấu kiên cường để liên tục gỡ điểm

Tuyển nữ Việt Nam tạo nên màn ngược dòng cảm xúc

Lê Phong

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/hlv-tuyen-bong-chuyen-nu-viet-nam-khen-kieu-trinh-mo-vao-top-4-asiad-c28a61189.html