HLV trưởng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nói gì sau trận thua Nhật Bản bán kết ASIAD?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những chia sẻ sau khi các học trò có trận đấu nỗ lực trước đối thủ mạnh Nhật Bản tại bán kết ASIAD 19.

Đối đầu với đội bóng hạng 9 thế giới Nhật Bản tại trận bán kết ASIAD 2023 diễn ra chiều ngày 6/10 tại Hàng Châu (Trung Quốc), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 39 thế giới) đã có trận đấu đầy nỗ lực.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dành nhiều lời khen cho học trò nhưng bày tỏ sự tiếc nuối

Thanh Thúy và đồng đội chơi ngang ngửa với đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu và có được 1 set thắng. Tuy nhiên, trước hàng thủ đáng nể của Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam vẫn chịu thất bại chung cuộc 1 - 3 lần lượt với tỉ số (24-26, 21-25, 25-23 và 16-25).

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bày tỏ sự tiếc nuối: “Nhật Bản là đối thủ mạnh. Nhưng hôm nay một số VĐV của chúng ta chơi chưa được tốt. Họ mắc một số lỗi, đặc biệt ở khâu chuyền hai còn vấn đề”.

“Trận bán kết ASIAD năm nay có thể nói là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp các VĐV. Chúng tôi cũng xác định tinh thần với mọi người rằng cứ thoải mái. Nhưng họ vẫn xuất hiện một số trạng thái tâm lý.

Dù vậy, thi đấu được như hôm nay, tôi vẫn hài lòng về các cầu thủ. Mọi người đã nỗ lực hết sức. Qua những giải đấu thế này, ta có thể thấy bóng chuyền nữ Việt Nam có rất nhiều VĐV tốt, có tiềm năng”, HLV Tuấn Kiệt khen học trò.

Thanh Thúy và đồng đội đã gây ra nhiều khó khăn cho Nhật Bản

Song song đó, chiến lược gia 47 tuổi đánh giá cao đội tuyển Nhật Bản: “So với giải vô địch châu Á, Nhật Bản cơ bản là không thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên những sự thay đổi của họ lại đều rất chất lượng”.

“Như có thể thấy, họ thay một chuyền hai khác thì lối chơi của họ đã thay đổi rất nhiều. Ngoài ra họ còn thay đổi cả vị trí chủ công. Đó là hai vị trí linh hồn của Nhật Bản. Ngày hôm nay tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không thể hóa giải được họ. Đội bạn đã thể hiện được đẳng cấp rất cao”, ông Kiệt nói thêm.

Các tuyển thủ Việt Nam sẽ còn trận đấu tranh HCĐ ASIAD

Mặt khác, HLV Tuấn Kiệt chia sẻ sự trăn trở khi cho rằng việc đầu tư của bóng chuyền Việt Nam đến nay là hơi chậm so với các nước phát triển khác.

“Các VĐV đội tuyển hiện tại bây giờ đa số là 25 đến 27 tuổi. Còn các VĐV trẻ sinh vào khoảng năm 2005, tới giờ vẫn chưa có ai thật sự nổi bật. Cho nên nếu không đầu tư triệt để với các VĐV trẻ thì điều này sẽ trở thành lỗ hổng lớn. Hiện giờ có rất nhiều VĐV Việt Nam đã được liên hệ để ra nước ngoài thi đấu. Nhưng vấn đề nằm ở các CLB chủ quản. Tôi nghĩ các VĐV phải được xuất ngoại để được rèn luyện về tinh thần, bản lĩnh, tiến bộ về kĩ chiến thuật”, HLV Kiệt nhận xét.

Chia sẻ về mục tiêu sắp tới, HLV trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết các VĐV và ban huấn luyện sẽ quay về CLB để chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia vào tháng 11 tới. Còn trước mắt, các thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ dốc sức cho trận tranh tấm huy chương đồng ASIAD với Thái Lan, đội đã thất bại 0-3 trong trận bán kết 2 trước Trung Quốc.

Lê Phong

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/hlv-truong-dt-bong-chuyen-nu-viet-nam-noi-gi-sau-tran-thua-nhat-ban-ban-ket-asiad-c28a61493.html