HLV Troussier nói lý do không dùng Hoàng Đức trong trận thua Iraq

Trắng tay trước Iraq vì bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng, HLV Troussier giải thích lý do ban huấn luyện đội Việt Nam không sử dụng Hoàng Đức phút nào tối 21-11

HLV Troussier tự tin trao cơ hội thi đấu cho nhiều tuyển thủ trẻ

Nuối tiếc vì trắng tay ở thời điểm cuối cùng, HLV Troussier cho biết: "Tôi thất vọng vì bàn thua này. Xuyên suốt trận đấu, tuyển Việt Nam đã có đấu pháp để kiểm soát tối đa, khắc chế những ưu điểm của Iraq. Tuy nhiên, một thoáng mất tập trung ở phút cuối khiến mọi quyết tâm của toàn đội tan vỡ. Dù vậy, hôm nay các cầu thủ đã thi đấu cố gắng rất nhiều".

Chiến lược gia người Pháp cũng khen ngợi cách chơi, tinh thần và sự nỗ lực của học trò khi so tài với một đối thủ hàng đầu châu Á. Ông Troussier nói: "Chúng ta đã nhận được bài học. Đội tuyển Việt Nam cần điểm nhưng cũng phải nhìn nhận rằng các cầu thủ chưa trải qua nhiều trận đấu cường độ cao ở cấp độ quốc tế"

"Thầy phù thủy" từng lên lịch, sắp xếp cho đội tuyển Việt Nam chạm trán các đội bóng mạnh ở dịp FIFA Days tháng 10 vừa qua nhằm giúp học trò làm quen với áp lực, rèn giũa bản lĩnh, gia tăng sự tự tin khi ra đấu trường lớn.

Nhà cầm quân người Pháp tiếc nuối khi thua tuyển Iraq

Tuy nhiên, ở trận chạm trán Iraq, HLV Trousiser nhận xét rằng các cầu thủ Việt Nam khó duy trì nhịp độ trong 90 phút nên ông buộc phải thay người. "Hôm nay, tôi thay người không vì chiến thuật mà là do sự mệt mỏi của cầu thủ. Chúng ta tập trung nhưng chưa đáp ứng được cường độ cao ở cấp độ quốc tế. Các cầu thủ mới đáp ứng được 60 phút thôi, còn lại vẫn phải chờ may mắn và sai sót từ đối phương" - ông Troussier chia sẻ thêm.

Nói về việc không sử dụng Hoàng Đức, ông Troussier thổ lộ: "Để thành công, đạt thành tích cao ở đấu trường châu lục thì không thể dựa vào năng lực của một vài cá nhân mà cần có một tổ chức gắn kết, phù hợp với lối chơi chung. Tôi nghĩ Hoàng Đức chưa đáp ứng được điều này. Tôi muốn anh ấy nỗ lực, đóng góp nhiều hơn nữa cho tập thể".

Thất bại sít sao trước Iraq chưa khiến cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 của tuyển Việt Nam khép lại bởi ở trận đấu bảng F diễn ra cùng giờ, Philippines bất ngờ cầm hòa Indonesia với tỉ số 1-1. Sau 2 lượt đấu, thầy trò ông Troussier vẫn xếp thứ 2 bảng F với 3 điểm, hơn nhóm bám đuổi 2 điểm.

Nói về trận đấu tiếp theo, HLV Troussier khẳng định: "Mục tiêu cuối cùng là nằm trong nhóm 2 đội dẫn đầu để đi tiếp. Tôi rất tôn trọng Philippines nhưng Indonesia mới là đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cần có kết quả khả quan khi chạm trán Indonesia mới hy vọng tiến sâu ở vòng loại World Cup kỳ này".

Tường Phước - Ảnh: VFF

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/phu-thuy-troussier-nuoi-tiec-vi-tuyen-viet-nam-trang-tay-tren-san-nha-20231121222218159.htm