HLV Troussier: Giờ chưa phải lúc để bàn về tương lai của tôi!

Thua 0-3 trên sân nhà Mỹ Đình hôm 26-3 và tiếp tục nếm mùi thất bại lần thứ 3 liên tiếp trước Indonesia song HLV Troussier vẫn lạc quan vẽ ra tương lai tốt đẹp với bóng đá Việt Nam

HIGHLIGHTS: Việt Nam - Indonesia | Vòng loại World Cup 2026

Được chơi trên sân nhà, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam nhưng đoàn quân ông Troussier thể hiện màn trình diễn nhạt nhòa, kém cỏi và phải nhận thất bại 0-3 khi tiếp đón Indonesia ở lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Thua 2 trận liên tiếp trước đội bóng xứ vạn đảo, tuyển Việt Nam giậm chân ở vị trí thứ 3 bảng F, kém Indonesia đến 4 điểm, gần như hết cơ hội tiến vào vòng loại thứ 3 của giải đấu. Tuy nhiên, HLV Philippe Troussier vẫn đánh giá cao tinh thần và nỗ lực của cầu thủ, đồng thời cho rằng cần góc nhìn khách quan về kết quả lẫn màn trình diễn của học trò trên sân.

Tuyển Việt Nam thi đấu bạc nhược trước Indonesia

Trong buổi họp báo sau trận, khi được hỏi về tương lai của mình, HLV Troussier lãng tránh trả lời. Nhưng khi phóng viên nhắc lại câu hỏi "ông có nghĩ giờ là lúc nên kết thúc công việc của mình?", chiến lược gia người Pháp cho rằng chưa phải lúc để bàn về tương lai của bản thân.

Nhận xét về trận đấu, HLV Troussier nói: "Về chuyên môn, tuyển Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội tấn công với hơn 10 tình huống dứt điểm về khung thành Indonesia. Nhưng thiếu hiệu quả trong những bước xử lý cuối cùng khiến chúng tôi thua trận".

Quang Hải thất vọng vì không được ra sân trong ngày đội nhà thua đậm Indonesia

Ông khen ngợi sự nỗ lực và cách tuân thủ đấu pháp chiến thuật của các học trò. "Với tư cách là HLV, tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu kỷ luật, kiên cường đến phút cuối cùng của toàn đội. Còn trong thế trận hôm nay, tôi nghĩ rằng chỉ cần Việt Nam ghi một bàn trong thời điểm nào đó, trận đấu sẽ theo chiều hướng khác".

HLV Troussier cho biết sẽ làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) vào ngày 27-3. Ông nói thêm: "Trong bóng đá, phải chấp nhận thực tế. Tôi muốn dành sự tập trung vào giải đấu, ở hoàn cảnh hiện tại, tuyển Việt Nam vẫn còn 2 trận đấu phía trước. Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra và không bao giờ được từ bỏ khi trận đấu chưa kết thúc".

Khán giả Việt Nam kêu gọi HLV Troussier từ chức

Nói về việc không sử dụng Nguyễn Quang Hải ở trận đấu này, ông Troussier giải thích: "Tôi là HLV trưởng và có quyền quyết định cuối cùng. Việc sử dụng ai, không sử dụng ai trong trận đấu đều có lí do. Toàn đội có 25 cầu thủ và những người được vào sân thi đấu phải phù hợp với cách xây dựng đấu pháp chiến thuật cũng như từng thời điểm diễn biến trên sân".

Tường Phước - Ảnh: Thạo Hoàng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/hlv-troussier-gio-chua-phai-luc-de-ban-ve-tuong-lai-cua-toi-1962403262217161.htm