HLV Triều Tiên: 'Thua Việt Nam là trận đấu tệ nhất của tôi'

Vị chiến lược gia người Na Uy cho rằng hàng hậu vệ đã biếu không cho ĐT Việt Nam 3 bàn thắng trước khi đánh mất thế trận vào hiệp 2. Ngoài ra ông cũng thừa nhận, đây là trận đấu tệ nhất kể từ khi ông dẫn dắt CHDCND Triều Tiên.

Bước vào buổi họp báo với tâm trạng khá nặng nề, HLV Triều Tiên, ông Jorn Andersen chia sẻ: “Tôi không hiểu nổi vì sao hàng thủ của tôi lại mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng để rồi biếu không cho đội tuyển Việt Nam 3 bàn thắng. Khi có bàn thắng thứ 3, đội tuyển Việt Nam đã củng cố lối chơi, đá tự tin hơn hẳn và gây áp lực ngược trở lại đội bóng của tôi.”

HLV Jorn Andersen của CHDCND Triều Tiên.

Ông này tiếp tục chỉ trích các cầu thủ khi được hỏi về vấn đề tập vào giữa trưa: “Việc tập vào buổi trưa là bình thường trong phương pháp huấn luyện ở châu Âu. Vấn đề không phải là buổi tập gây mất sức cho các cầu thủ khiến đội bóng thua mà như tôi đã nói hôm nay chúng tôi thua vì đó là bởi hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm. Hàng thủ chơi quá tệ.”

Ngoài việc đổ lỗi cho các cầu thủ ở hàng phòng ngự, vị chiến lược gia người Na Uy cũng đổ lỗi cho mặt sân và ngụ ý rằng trọng tài đã có ý thiên vị đội chủ nhà: “Mặt sân không tốt cũng ảnh hưởng đến lối chơi của chúng tôi. Tôi không bàn về trọng tài, họ điều khiển trận đấu này ra sao thì mọi người xem có thể đánh giá được.” Tuy nhiên, ông khẳng định mình sẽ không mất việc: “Tôi không nghĩ trận thua này sẽ ảnh hưởng đến chuyện tiếp tục hợp đồng với đội bóng, bởi lẽ ở 2 trận đấu với Iraq và UAE, Triều Tiên đã chơi rất tốt”.

“Đây là trận đấu tệ nhất trước đến giờ của đội tuyển CHDCND Triều Tiên. Tôi đánh giá đội tuyển của các bạn rất mạnh, sử dụng lối chơi phòng thủ phản công rất tốt. Cầu thủ của tôi không đủ nhanh và sắc bén để khắc chế đối thủ”, ông Andersen kết luận.

Theo Hữu Doãn (Thể thao 247)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-trieu-tien-thua-viet-nam-la-tran-dau-te-nhat-cua-toi-713550.html